"Chúng ta cần tiếng nói chung của ASEAN, dựa trên khái niệm vai trò trung tâm của khối, vì Malaysia không thể hành động đơn độc", Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Hasan nói trong phiên điều trần tại Hạ viện Malaysia hôm 31/10, khi được hỏi về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Palestine.
Trước đó, nghị sĩ Shahidan Kassim cho rằng Malaysia cần thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Palestine dưới ngọn cờ của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) thay vì Liên Hợp Quốc. Hàng loạt nghị sĩ và tổ chức tại Malaysia trước đó cũng kêu gọi nước này triển khai binh sĩ đến khu vực Trung Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho hay đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Palestine sẽ được đưa ra thảo luận bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) diễn ra tháng sau tại Indonesia. "Chúng tôi sẽ đánh giá ASEAN có nhất trí tổ chức sứ mệnh gìn giữ hòa bình dưới ngọn cờ Liên Hợp Quốc hay không", ông nói.
Bộ trưởng Mohamad Hasan phát biểu tại Hạ viện Malaysia hôm 31/10. Ảnh: Bernama
Bộ trưởng Mohamad nhấn mạnh việc Malaysia có tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế hay không là vấn đề đối ngoại do Bộ Ngoại giao xem xét, lực lượng vũ trang nước này chỉ hành động sau khi chính phủ ra quyết định.
Trước những lời kêu gọi đưa binh sĩ đến Palestine, ông nhấn mạnh quyết định đơn phương triển khai binh sĩ đến khu vực xung đột "không phải điều dễ dàng". "Nó đòi hỏi quá trình đánh giá kỹ càng của nhiều bộ ngành liên quan, cũng như quan điểm của những nước bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng. Điều quan trọng nhất là phải có yêu cầu từ Liên Hợp Quốc", ông Mohamad nói.
ADMM là cơ chế đối thoại, tham vấn giữa bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN về những vấn đề chiến lược, quốc phòng - an ninh, đồng thời là khuôn khổ thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Bộ Quốc phòng các nước trong khu vực.
Malaysia từng cử binh sĩ tham gia 37 sứ mệnh của Liên Hợp Quốc với tư cách quan sát viên hoặc lực lượng gìn giữ hòa bình kể từ năm 1960. Nước này đang triển khai quân tại phái bộ Liên Hợp Quốc ở Lebanon, cùng quan sát viên tại Congo, Sudan, Tây Sahara và Yemen.
Vũ Anh (Theo The Star)