"Tôi thấy căn hộ, nhà, phòng cho thuê đang 'dư thừa'. Có chỗ cả một dãy trọ chỉ có 2-3 phòng sáng đèn. Căn hộ ở những tòa mới bàn giao giảm đến 4,5 triệu đồng (nhận sinh viên thuê) vẫn chưa thể lấp đầy hết.
Có khu, căn hộ mới, tiện tích đầy đủ, full nội thất trước đây cho thuê 12 triệu đồng bây giờ giảm còn 10,5 triệu đồng vẫn khó tìm khách thuê. Nhà đất cũ, hẻm hóc còn khó tìm người thuê hơn nữa nếu không giảm giá.
Người cho thuê nếu không điều chỉnh nhanh theo thì tình trạng bỏ trống sẽ còn dài. Mọi người đừng lo thiếu chỗ để thuê ở.
Lấy xe chạy thử một vòng mà xem, mặt bằng trống đầy, không ai thuê, nhà hẻm không giảm giá thì sinh viên cùng nhau thuê chung cư rồi chạy đến chỗ làm, chỗ học.
Sắp tới còn nhiều chung cư bàn giao nên số lượng căn hộ sẽ dư nhiều. Cộng với việc thành phố cấm cho thuê lưu trú ngắn ngày nên các chủ căn hộ sẽ phải kiếm khách thuê tháng, nguồn cung cho thuê sẽ tăng.
Lao động phổ thông có gia đình mới phải cố trụ hẻm để bám chỗ làm, chỗ học cho con. Còn sinh viên trẻ khỏe hiện nay săn chung cư ở hết. Rất là sang chảnh, nhưng thật ra do giá rẻ, nhà mới, tiện ích đầy đủ".
Độc giả nickname thelastk547 bình luận như trên, chia sẻ rằng sau khi quan sát, nhận thấy tình hình thị trường cho thuê phòng trọ đang có xu hướng: người ở thích không gian rộng rãi thoáng mát, nguồn cung cho thuê căn hộ nhiều. Vì thế chủ phòng trọ nhà hẻm sâu nếu không giảm giá sẽ mất khách.
Bình luận này được viết sau bài viết Đất quê tăng 2,6 tỷ nhưng nhà Gò Vấp cho thuê chỉ vài triệu. Tác giả bài viết trước kể về bài toán bán đất ở quê để mua nhà thành phố. 9 năm sau, miếng đất ở quê tăng gấp đôi, còn căn nhà thành phố cho thuê lấy vài triệu đồng một tháng.
Thành Đô tổng hợp