Trong lúc Singapore thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm nCoV, bệnh nhân mắc các căn bệnh mạn tính và gia đình đến đảo quốc sư tử điều trị bệnh có thể lo lắng. Hệ miễn dịch suy yếu sẽ làm cho bệnh nhân có nguy cơ mắc nCoV cao hơn, có thể dẫn tới các biến chứng nghiêm trọng.
Bệnh nhân ung thư là một trong nhóm đối tượng dễ mắc bệnh nặng nếu bị lây nhiễm, nhất là những bệnh nhân đang hóa trị. Nhiều người bệnh còn phân vân về việc có nên tiếp tục đến phòng khám hay bệnh viện để điều trị, những cách giúp tự bảo vệ bản thân phòng tránh virus corona.
Dưới đây là chia sẻ của bác sĩ Chin Tan Min, bác sĩ Colin Phipps Diong và bác sĩ Richard Quek từ Trung tâm Ung thư Parkway (Singapore) cho bệnh nhân ung thư phòng lây nhiễm Covid-19.
Có nên tới bệnh viện, phòng khám không?
Nếu vẫn đang điều trị ung thư, bạn nên tiếp tục đến bệnh viện hay phòng khám để điều trị và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết như vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng và đeo khẩu trang. Nguy cơ nhiễm virus trong bệnh viện, phòng khám nhỏ hơn so với khả năng bệnh ung thư xấu đi hay tái phát khi quá trình điều trị bị trì hoãn.
Bác sĩ Colin Phipps Diong, điều trị Ung thư máu tại Trung tâm Ung thư Parkway cho biết, nguy cơ hệ miễn dịch ở trạng thái bị tổn thương sau khi điều trị hóa trị liều cao có thể khiến bệnh nhân dễ bị nhiễm virus nặng hơn. Điều này không đặc hiệu với virus corona nhưng bệnh nhân cần cẩn trọng hơn về tình hình hiện tại.

Bác sĩ Colin Phipps Diong xây dựng nhiều chương trình điều trị ung thư với vai trò trưởng nhóm, có nhiều kinh nghiệm điều trị ung thư máu tại Trung tâm Ung thư Parkway (Singapore).
Nếu bạn nghi ngờ mắc ung thư do có các triệu chứng như máu trong phân, khối u xuất hiện ở vú hay hạch bạch huyết sưng to bất thường, bạn nên được kiểm tra với bác sĩ sớm. Phát hiện sớm là chìa khóa để điều trị ung thư hiệu quả hơn. Trì hoãn đến phòng bệnh có thể gây chậm trễ trong chẩn đoán, ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh.
Nếu bạn đã hoàn thành điều trị ung thư và đang trong giai đoạn theo dõi định kỳ, có thể linh hoạt điều chỉnh lịch khám lại với bác sĩ. Bệnh nhân đang trong giai đoạn ổn định có thể thay đổi lịch khám định kỳ vào thời gian sau đó.

Điều trị ung thư theo phác đồ giúp ích cho tiên lượng bệnh.
Đi lại, sử dụng phương tiện công cộng
Đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc đến nơi đông người sẽ giảm nguy cơ mắc nhiễm trùng đường hô hấp, cần thực hiện vệ sinh cá nhân tốt. Bệnh nhân đang điều trị hóa trị liều cao hay cấy ghép tủy xương tránh những nơi đông người, có thể sử dụng phương tiện công cộng nhưng cố gắng tránh giờ cao điểm. Người bệnh nên rửa tay thật kỹ khi đi xe bus, taxi, tàu điện ngầm.
Kiểm soát lây nhiễm tại phòng khám
Nhân viên y tế phải tuân theo hướng dẫn của Bộ Y tế theo mức cảnh báo Dorscon về tình hình dịch bệnh ở Singapore. Tất cả bệnh viện và phòng khám ở đảo quốc sư tử sẽ làm theo các hướng dẫn này để ngăn ngừa và giảm thiểu ảnh hưởng lây nhiễm.
Điều này bao gồm cài đặt máy quét thân thiện ở lối vào các cơ sở, điền các mẫu khai báo tình trạng sức khỏe, rà soát lịch sử di chuyển và giám sát của nhân viên bệnh viện và phòng khám.

Bác sĩ Richard Quek với gần 25 kinh nghiệm điều trị ung thư, nhận nhiều học bổng của các tổ chức tại Singapore để theo đuổi con đường nghiên cứu về bệnh, hiện là bác sĩ điều trị Ung thư nội khoa tại Trung tâm Ung thư Parkway.
Xử lý sốt sau khi điều trị
Theo bác sĩ Richard Quek, điều trị Ung thư nội khoa tại Trung tâm Ung thư Parkway, nếu bệnh nhân ung thư, nhất là những người đang điều trị, bị sốt thì liên lạc với bác sĩ của họ để đánh giá sớm rất quan trọng.
Bác sĩ Chin Tan Min, điều trị Ung thư nội khoa chia sẻ thêm: "Bệnh nhân ung thư phổi có thể đã có sẵn các triệu chứng như ho do ung thư. Tôi khuyên nên tìm kiếm các triệu chứng mới hoặc triệu chứng ho và sốt nặng thêm để đánh giá sâu hơn".

Bác sĩ Chin Tan Min với 25 năm điều trị ung thư, thực hiện nhiều nghiên cứu lâm sàng về bệnh, thành viên của các Hiệp hội Ung thư tại Singapore, hiện điều trị Ung thư nội khoa tại Trung tâm Ung thư Parkway.
Bệnh nhân nên quay trở lại phòng khám hoặc bệnh viện xét nghiệm máu để bác sĩ xem xét dấu hiệu nhiễm trùng và quyết định có cần uống kháng sinh hay không. Kháng sinh sẽ giúp hạ sốt nếu nguyên nhân là do số lượng bạch cầu thấp vì hóa trị. Khám lại với bác sĩ và làm các xét nghiệm như chụp X-quang phổi, phết dịch mũi hoặc cổ họng cũng có thể giúp loại trừ nhiễm virus corona.
Kim Uyên
Thông tin hỗ trợ tư vấn liên hệ Văn phòng đại diện Parkway Hospitals Singapore tại TP HCM: phòng 311, lầu 3, block B, 181 Cao Thắng, phường 12, quận 10. Hotline: 0983 949 702. Điện thoại: 028 36365991 - 36365994. Email: hcm@parkwaysingapore.com.vn. FB: https://www.facebook.com/canhopehochiminh