![]() |
Lưu Thị Thanh trong giây phút đăng quang ở Á vận hội Doha. Ảnh: Minh Hải. |
Được thực hiện đồng thời ở Hà Nội, TP HCM, và Đà Nẵng, cuộc bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2006 đã có kết quả chiều nay. Theo đó, tuyển thủ cầu mây Lưu Thị Thanh, nhà vô địch ASIAD 15 ở hai nội dung đội tuyển và đá đôi nữ, là VĐV tiêu biểu nhất với 1378 điểm ủng hộ. Thanh tâm sự với VnExpress: "Cuối cùng, sau hơn chục năm nỗ lực, tôi đã giành được những thành công tuyệt vời. 2006 là năm khó quên nhất trong cuộc đời Thanh. Tới đây, tôi sẽ nghỉ 2 năm để sinh em bé và sẽ trở lại tập luyện, thi đấu đỉnh cao vào năm 2009".
Trong 13 năm tập luyện, thi đấu môn cầu mây, trước đây, chưa một lần Lưu Thi Thanh và các đồng đội được bước lên bục cao nhất ở các sân chơi tầm châu lục, và luôn phải ở phía sau "nữ hoàng" Thái Lan. Nhưng năm nay, cô gái xứ Thanh giành không chỉ một mà tới 2 tấm HC vàng, đồng thời cùng đồng đội soán ngôi vị độc tôn của nhà vô địch thế giới Thái Lan. Để đạt được thành tích vang dội đó, cô đã phải hy sinh rất nhiều. Cách đây không lâu, chỉ 3 ngày sau khi lập gia đình, cô đã phải tạm biệt "tân lang" trong gần 2 tháng để lên đường tập huấn và chỉ gặp lại chồng khi đã giành 2 HC vàng tại ASIAD 15. "Gia đình không những chẳng kêu ca gì mà trái lại, những người thân lại là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi", Thanh tâm sự với niềm tự nào ánh lên trong đôi mắt.
Đứng kế tiếp trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu của năm là nữ võ sĩ karatedo Vũ Thị Nguyệt Ánh, chủ nhân của tấm HC vàng ASIAD ở nội dung kumite (đối kháng) hạng 48 kg.
![]() |
HLV Hà Tùng Lập vui sướng với 2 tấm HC vàng của cầu mây Việt Nam tại ASIAD 15. Ảnh: Minh Hải. |
Ở cuộc bình bầu dành cho HLV, ông Hà Tùng Lập, nhà cầm quân của đội tuyển cầu mây nữ giành 2 HC vàng và một HC bạc ASIAD, trở thành HLV tiêu biểu nhất năm, với số điểm rất cao (700), hơn người xếp thứ 2 là HLV lão làng Lê Công tới 125 điểm.
![]() |
Vũ Thị Nguyệt Ánh và người thày Lê Công đều được tôn vinh ở vị trí thứ hai. Ảnh: Minh Hải. |
Danh sách VĐV, HLV tiêu biểu năm 2006 vắng bóng hoàn toàn các cầu thủ bóng đá và nhà cầm quân ở môn thể thao vua, dù có 3 đề cử là những cầu thủ xuất sắc: Nguyễn Minh Phương, Lê Công Vinh và Đào Thị Miện.
Trong cuộc bầu chọn những gương mặt tiêu biểu của nền thể thao Việt Nam trong năm 2006, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Uỷ ban TDTT, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ, Báo Thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức, có tất cả 202 bộ phiếu phát ra và đều hợp lệ. Tham gia cuộc bầu chọn có 202 nhà báo thể thao, VnExpress đã chọn đúng HLV Hà Tùng Lập và VĐV Lưu Thị Thanh cho danh hiệu HLV và VĐV tiêu biểu nhất năm 2006.
Kết quả cuộc bình chọn (với thành phần bỏ phiếu là các nhà báo trên toàn quốc):
10 VĐV tiêu biểu của năm:
1. Lưu Thị Thanh (cầu mây, Thanh Hoá): 1378 điểm
2. Vũ Thị Nguyệt Ánh (Karatedo, Quân đội): 1169 điểm
3. Hoàng Anh Tuấn (cử tạ, Nam Định): 922 điểm
4. Nguyễn Thị Hải Thảo (cầu mây, Đồng Nai): 866 điểm
5. Nguyễn Hoàng Ngân (Karatedo, Hà Nội): 666 điểm
6. Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, TP.HCM): 540 điểm
7. Trương Thanh Hằng (điền kinh, TP.HCM): 485 điểm
8. Dương Anh Vũ (Billiards – Snooker, TP.HCM): 343 điểm
9. Hoàng Hà Giang (Taekwondo; TP.HCM): 317 điểm
10. Đào Thiên Hải (Cờ Vua; Đồng Tháp): 310 điểm
5 HLV tiêu biểu:
1. Hà Tùng Lập (Cầu mây, Hà Nội): 700 điểm
2. Lê Công (Karatedo, Quân đội): 575 điểm
3. Phạm Quốc Trọng (Karatedo, Hà Nội): 222 điểm
4. Nguyễn Thế Huy (Cầu lông, TP.HCM): 131 điểm
5. Nguyễn Việt Hòa (Billiards – Snooker, TP.HCM): 123 điểm
8 VĐV khuyết tật tiêu biểu:
1. Đào Văn Cường (Điền kinh, Hà Nội): 1136 điểm
2. Võ Huỳnh Anh Khoa (Bơi, TP.HCM): 1072 điểm
3. Nguyễn Văn Hồng (Điền kinh, Hà Nội): 497 điểm
4. Vũ Thị Kim Thủy (Bơi, Quảng Trị): 478 điểm
5. Nguyễn Đình Hưởng (Điền kinh, Hà Nội): 383 điểm
6. Đặng Văn Công (Bơi, Quảng Bình): 363 điểm
7. Quan Thế Nhiên (Điền kinh, TP HCM): 281 điểm
8. Tuyết Loan (Cử tạ, Khánh Hoà): 255 điểm.
4 HLV khuyết tật tiêu biểu:
1. Ngô Anh Tuấn (Điền kinh, Hà Nội): 576 điểm
2. Đặng Văn Phúc (Điền kinh, TP.HCM): 414 điểm
3. Đổng Quốc Cường (Bơi, TP.HCM): 342 điểm.
4. Nguyễn Thị Hồng Vân (Bơi, Quảng Trị): 204 điểm
Minh Hải