![]() |
Nguyệt Ánh nhận HC vàng karate tại ASIAD Doha, và trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu VĐV tiêu biểu nhất năm. Ảnh: Minh Hải. |
Ba gương mặt đó gồm: các cầu thủ Nguyễn Minh Phương, Lê Công Vinh (bóng đá nam) và Đào Thị Miện (bóng đá nữ). Tuy nhiên, theo đánh giá chung cả 3 khó lòng vào top 10 bởi thành tích không có gì nổi trội.
Ở cấp CLB, Minh Phương và Đào Thị Miện sáng giá hơn so với tiền đạo của SLNA. Tiền vệ Nguyễn Minh Phương đã cùng GĐT bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia, còn Đào Thị Miện cũng giúp Hà Tây lên ngôi tại giải quốc gia. Còn ở cấp đội tuyển quốc gia thì cả ba gương mặt này chưa thể sánh thành tích với VĐV của các môn khác.
Sau khi tiến hành kiểm phiếu (thu về từ các nhà báo thể thao trong cả nước), ngày 31/12, BTC sẽ công bố danh sách 10 VĐV và 5 HLV tiêu biểu, cùng với 8 HLV và 4 HLV khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm nay.
Trong danh sách 32 VĐV được đề cử, thì phái nữ không chỉ chiếm số lượng đông hơn mà những dấu ấn họ để lại trong năm 2006 cũng đáng nhớ hơn. Trong đó, đáng chú ý nhất là 3 người vừa đoạt HC vàng tại ASIAD 15 là Nguyễn Hải Thảo, Lưu Thị Thanh (cầu mây) Vũ Thị Nguyệt Ánh (karatedo). Bên cạnh đó, Nguyễn Hoàng Ngân (HC vàng giải Karatedo Kobe Osaka thế giới, HC bạc ASIAD 15, HC bạc Kata giải vô địch thế giới, HC bạc Karatedo Paris mở rông), Hoàng Hà Giang, Nguyễn Hoài Thu (HC bạc taekwondo ASIAD 15), VĐV điền kinh Trương Thanh Hằng (KLQG, kỷ lục SEA Games tại Đại hội TDTT toàn quốc lần V, đứng thứ 4 tại ASIAD 15)...cũng có hy vọng
Trong các gương mặt nam, nổi bật là lực sĩ cử tạ trẻ Hoàng Anh Tuấn ( HC bạc ASIAD, HC bạc châu Á, HC đồng giải vô địch thế giới ). Cùng giành huy chương tại đấu trường châu Á còn có tay cơ Dương Anh Vũ, kỳ thủ Đào Thiên Hải, lực sĩ thể hình Phạm Văn Mách, võ sĩ wushu Phan Quốc Vinh, Phạm Quốc Khánh, Đức Trung...
Ở cuộc bình bầu dành cho HLV, có 16 người được đề cử vào danh sách để chọn ra 5 gương mặt tiêu biểu. Với 2 chiếc HC vàng ASIAD ở môn cầu mây cùng đội nữ, HLV Hà Tùng Lập có thể sẽ về đầu.
An Nhơn