Lục quân Mỹ ngày 24/3 thông báo triển khai chương trình chuẩn hóa các quy trình và yêu cầu khi sử dụng dịch vụ của hai hãng xe công nghệ Uber, Lyft tại 6 căn cứ quân sự lớn. Chương trình thí điểm kéo dài trong hai tháng, nếu thành công sẽ được mở rộng sang các căn cứ khác của lục quân Mỹ.
"Chương trình này cho thấy cam kết của chúng tôi trong việc xử lý các khó khăn mà quân nhân phải đối mặt", Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll cho biết. "Thông qua hợp tác với các hãng xe công nghệ, chúng tôi có thể cung cấp cho binh sĩ và gia đình những lựa chọn di chuyển an toàn, đáng tin cậy và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đặc biệt của họ và tăng chất lượng sống tổng thể".
Theo quy định hiện hành, tài xế công nghệ cần phải xin thẻ khách để vào bên trong căn cứ quân sự Mỹ. Điều này đồng nghĩa nếu muốn đón binh sĩ hoặc người thân tại căn cứ, tài xế sẽ phải mất nhiều thời gian làm thủ tục tại khu vực đón khách, nơi họ được kiểm tra danh tính, bảo hiểm xe và bằng lái.

Cổng vào căn cứ Bliss tại bang Texas, Mỹ trong ảnh chụp tháng 8/2021. Ảnh: US Army
Mỗi căn cứ lại có chính sách riêng đối với tài xế công nghệ, khiến hành trình qua cổng của họ trở nên gian nan hơn.
Theo phát ngôn viên lục quân Mỹ Dave Butler, Bộ trưởng Lục quân Driscoll từng gọi xe Uber tới căn cứ liên hợp Myer-Henderson Hall ở bang Virginia hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, do xe không được vào căn cứ, ông Driscoll đã phải xuống xe ở cổng trước và đi bộ vào bên trong.
Điều này khiến Bộ trưởng Lục quân Mỹ nảy ra ý tưởng giúp binh sĩ ở căn cứ có thể sử dụng dịch vụ xe công nghệ dễ dàng hơn, đặc biệt là quân nhân mới đến và chưa sở hữu ôtô riêng.
Theo chương trình thí điểm của lục quân Mỹ, tài xế công nghệ sẽ được xác minh danh tính và kiểm tra lý lịch trước thông qua Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia và Cơ sở dữ liệu Sàng lọc Khủng bố của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Quân nhân Mỹ làm nhiệm vụ tại lối vào căn cứ quân sự Shafter tại Hawaii tháng 8/2024. Ảnh: US Army
Sau khi đã được kiểm tra, họ không còn cần phải xin thẻ khách mỗi lần đến căn cứ quân sự. Thay vào đó, tài xế chỉ cần xuất trình với vệ binh thông tin cuốc xe trên điện thoại và nêu tên người gọi xe ở cổng chính.
Uber cho biết trong thời gian tới, khi quân nhân và người thân của họ tại các căn cứ tham gia chương trình đặt xe của hãng, chỉ những tài xế đã được cấp phép vào căn cứ mới có thể nhận cuốc.
Trước khi lục quân Mỹ công bố chương trình trên, căn cứ Carson ở bang Colorado đã áp dụng chính sách tương tự từ tháng 6/2023. Sau khi trải qua quá trình kiểm tra, tài xế công nghệ sẽ được phát thẻ ra vào có hiệu lực trong một năm để đi qua các điểm kiểm soát tại căn cứ này.
Phạm Giang (Theo Task and Purpose, Business Insider)