Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh, từ đầu năm, địa phương đã tổ chức hàng chục hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cả trong và ngoài nước. Tổng kinh phí thực hiện đạt hơn 2,2 tỷ đồng, chiếm 91% ngân sách được giao.
Qua hoạt động, hơn 150 lượt doanh nghiệp trong tỉnh được tham gia các hội chợ, hơn 60 doanh nghiệp được kết nối cung cầu, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng. Tỉnh cũng tổ chức 5 chương trình phát triển ngoại thương với gần 100 doanh nghiệp tham gia.
Với hoạt động xuất khẩu, tỉnh phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, Tham tán, Thương vụ Việt Nam tại các nước, địa phương biên giới để đưa hàng hóa ra nhiều thị trường lớn như Canada, Mỹ, Trung Quốc, UAE... Đến nay hàng hóa của địa phương xuất khẩu đến 130 quốc gia với 900 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị. Các sản phẩm chủ lực như da giày, dệt may, cơ khí điện tử. Riêng nông sản chủ lực như lúa gạo, chanh, thanh long, thủy hải sản... xuất khẩu đến 40 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Cảng quốc tế Long An - cấu phần quan trọng trong mạng lưới logistics của tỉnh. Ảnh: Dongtam Group
Trong định hướng đẩy mạnh số hóa, thương mại điện tử cũng là yếu tố quan trọng giúp địa phương quảng bá sản phẩm. Tỉnh có bộ phận để hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân, hợp tác xã đưa sản phẩm lên các sản thương mại lớn, đồng thời vận hành sàn riêng của địa phương. Hết tháng 9, Long An có 76 gian hàng, 312 sản phẩm, tăng 8 gian và 47 sản phẩm so với thời điểm kết thúc quý II/2024. Số lượng giao dịch trên các sàn đạt gần 4.000 với giá trị hàng trăm tỷ đồng.
Nhờ hỗ trợ của các doanh nghiệp công nghệ như Viettel, VNPT, địa phương cũng thiết lập thanh toán không tiền mặt tại một trung tâm thương mại, 7 siêu thị, 279 cửa hàng tiện ích, 41 chợ. 23 doanh nghiệp tham gia vào hệ thống truy xuất nguồn gốc, tạo lợi thế trong mở rộng thị trường, xuất khẩu hàng hóa.
Đại diện Sở Công Thương cho biết những hoạt động triển khai thời gian qua được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần tháo gỡ bài toán thị trường trong bối cảnh diễn biến của kinh tế toàn cầu khó dự đoán. Chuỗi hoạt động này cũng giúp tăng sức hút của Long An với nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Long An hiện là địa phương có kinh tế sôi động bậc nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có lợi thế về vị trí khi giáp TP HCM và Campuchia đồng thời là cửa ngõ đi các tỉnh miền Tây. Hạ tầng giao thông, cảng quốc tế quy mô lớn, cửa khẩu sẵn có giúp doanh nghiệp tăng lợi thế về giao thương, giảm chi phí logistics.

Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với TP HCM - Trung Lương tại huyện Bến Lức chờ ngày thông xe, tăng năng lực trung chuyển hàng hóa cho địa phương. Ảnh: Thanh Tùng
Thời gian qua, tỉnh liên tục đầu tư vào hệ thống hạ tầng để tạo lợi thế phát triển kinh tế xã hội, tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tỉnh có nhiều công trình lớn sẽ hình thành trong tương lai như Vành đai 3, Vành đai 4 TP HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, quốc lộ 50B... Quy hoạch tỉnh cũng sẽ có thêm các cảng nước cạn trên các con sông để tạo thuận lợi cho luân chuyển hàng hóa.
Theo báo cáo của Sở, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 8.845 tỷ đồng, tăng 1,77% so với tháng trước và tăng 16,03% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm là 75.859 tỷ, đạt hơn 98% kế hoạch. Xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 9,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 5,8 tỷ USD.
Mục tiêu của tỉnh này năm 2024 là mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 77.000 tỷ đồng. Xuất khẩu 7,5 tỷ USD và nhập khẩu 5,4 tỷ USD.
Để đạt mục tiêu trên, dự kiến giữa tháng 11, tỉnh tổ chức sự kiện lớn để kết nối cung ứng hàng hóa xuất khẩu với 650 khách mời là các doanh nghiệp, hiệp hội, nhà nhập khẩu quốc tế. Long An sẽ giới thiệu những đặc trưng, lợi thế của tỉnh đồng thời kết nối doanh nghiệp với thị trường quốc tế. Ngoài ra, ngành dự kiến phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn để xây dựng đề án phát triển thương hiệu sản phẩm tỉnh.
Hoài Phương