![]() |
Nợ xấu của Sacombank là 1,9%. Ảnh: STB. |
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã CK: STB) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý IV/2012. Trong quý này, Sacombank lỗ 802 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2011 lãi tới 638 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2012, Sacombank vẫn lãi trước thuế 1.366 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả này kém xa mục tiêu lợi nhuận 3.400 tỷ mà ngân hàng đặt ra từ đầu năm.
Sau khi trừ thuế, Sacombank lãi ròng 714 tỷ đồng trong năm 2012. Mặc dù vậy, mức lãi này sụt giảm mạnh khoảng 64% nếu so với năm 2011, thời điểm nhà băng này báo lãi gần 1.996 tỷ đồng.
Một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận của Sacombank trong năm 2012 sụt giảm mạnh là lãi từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh trong khi hoạt động chứng khoán đầu tư lỗ sâu hơn. Bên cạnh đó, hoạt động khác từ lãi hơn 100 tỷ đồng trong năm 2011 lại chuyển sang lỗ hơn 90 tỷ đồng.
Xét về khả năng huy động và cho vay, Sacombank vẫn là một trong những "ông lớn" có tốc độ tăng trưởng cao nhất so với trung bình toàn hệ thống. Tính đến ngày 31/12, tiền gửi của khách hàng tại Sacombank đạt gần 108.000 tỷ đồng và tăng trưởng 43% so với cuối năm 2011. Dư nợ cho vay đến cuối năm 2012 cũng đạt gần 84.888 tỷ đồng (tăng trưởng tín dụng tới 19%).
Tăng trích lập dự phòng rủi ro cũng khiến lợi nhuận của Sacombank sụt giảm hơn năm trước đó. Khoản dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của ngân hàng này tăng 78% so với năm 2011. Nợ xấu tính đến ngày 31/12/2012 là 1,9%.
Trước Tết, Sacombank và Eximbank để ngỏ khả năng về chung một mái nhà nhằm trở thành định chế tài chính với quy mô lớn nhất trong khối các nhà băng cổ phần. Tuy nhiên, cũng trong năm 2012, lợi nhuận của Eximbank cũng sụt giảm tới 30% trước những khó khăn của thị trường.
Thanh Thanh Lan