Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 của Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) ghi nhận doanh thu thuần hơn 21.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp giai đoạn này đạt 2.040 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 2.000 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng nhưng ăn mòn lợi nhuận không đáng kể. Công ty báo lãi sau thuế xấp xỉ 1.850 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức lỗ 2.347 tỷ đồng của cùng kỳ và gấp đôi kế hoạch cả năm nay.
Ban lãnh đạo Lọc hoá dầu Bình Sơn cho biết, cùng kỳ năm ngoái lỗ nặng vì giá dầu giảm sâu và Covid-91 khiến nhu cầu các sản phẩm lọc hoá dầu đi xuống. Các khách hàng gặp khó khăn trong tiêu thụ, dẫn đến hàng tồn kho tăng cao.
Tình trạng này cải thiện dần trong những tháng sau đó. Tháng 12/2020, một thùng dầu thô có giá bình quân 49,86 USD thì đến tháng 3/2021 tăng lên 65,63 USD tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, khoản chênh lệch giữa giá dầu thô với các sản phẩm chính trong quý này tốt hơn cùng kỳ nên công ty lãi đậm. Tỷ giá đồng đôla tăng cao so với đầu năm cũng đóng góp hơn 52 tỷ đồng vào nguồn thu.
Lọc hoá dầu Bình Sơn đặt mục tiêu năm nay doanh thu gần 70.900 tỷ đồng, tăng khoảng 12.000 tỷ đồng so với thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 870 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 7.700 tỷ đồng. Kế hoạch tài chính này được đặt ra tương đối thận trọng, dựa trên phương án giá dầu thì 45 USD một thùng.
Tính đến cuối kỳ, công ty có tổng tài sản hơn 58.900 tỷ đồng và nợ phải trả hơn 26.00 tỷ đồng.
Phương Đông