Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách Hội nhập kinh tế Quốc tế (Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương) - Võ Trí Thành cho rằng nếu nhìn nhận về dài hạn thì triển vọng kinh tế của VN rất sáng sủa, các tổ chức tài chính và quỹ tiền tệ đánh giá rất cao về tốc độ tăng trưởng, cải cách hệ thống hành chính... của VN. Do vậy, nếu xét về dài hạn thì tại thời điểm này và ít nhất vài ba năm tới, đầu tư vào bất cứ kênh nào trong số chứng khoán, bất động sản hay gửi tiết kiệm... đều không đáng lo ngại.
Ông Thành cho rằng mấu chốt của vấn đề hiện tại là các nhà đầu tư phải xác định xem khả năng đồng vốn của mình đến đâu để chọn hình thức đầu tư. Nếu dài hạn thì rót tiền vào cổ phiếu, chứng khoán; còn trung hạn thì đầu tư qua các tổ chức tài chính, quỹ hoặc ngắn hạn thì gửi tiết kiệm...
Theo ông Thành, thị trường chứng khoán đìu hiu chỉ mang tính tức thời khi cơ sở hạ tầng, khuôn khổ pháp lý cũng như hệ thống giám sát đang trong quá trình hoàn thiện, xu hướng đầu tư chưa thoát cảnh "bầy đàn". Còn nếu xét về triển vọng kinh tế và công cuộc cải cách, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hoàn thành thì đây sẽ là kênh đầu tư khá hiệu quả.
Chuyên gia chứng khoán Huy Nam cũng nhìn nhận, việc đầu tư vào đâu tùy thuộc vào nền tảng tài chính của chủ trương đầu tư của những nhóm nhà đầu tư cụ thể. Đối với những nhà đầu tư lớn, nhiều vốn thì việc đầu tư cần toan tính dài hơi một chút. Những người này cần có kế hoạch đầu tư lâu dài chứ không phải cứ thấy thị trường này "tắc" là chạy qua thị trường khác ngay. Đối với những nhà đầu tư nhỏ, vốn ít thì phải có sự trang trải, và "bỏ trứng vào nhiều giỏ" để phân tán rủi ro.
Theo ông Nam, ngoài những yếu tố trên thì khi chọn kênh đầu tư cũng cần phải tính đến tính thanh khoản, sự lưu thông của hàng hóa trên thị trường. Trong số các kênh đầu tư như vàng, bất động sản, chứng khoán và tiết kiệm thì chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn nhất. Giải thích cho nhận định này, ông cho rằng, hiện nay việc mua bán trên thị trường địa ốc không mấy dễ dàng, và mức độ biến động cũng thường chậm hơn nhiều so với thị trường chứng khoán.
"Tuy giá nhiều cổ phiếu đang rớt xuống mức rất thấp và thị trường nhìn chung không mấy sôi động, song có thể nhận thấy thị trường đang được điều chỉnh và sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại", ông Nam nói. Theo ông, ngoài chứng khoán thì các kênh khác như gửi tiết kiệm, đầu tư vàng thường chỉ thích hợp với những người có vốn nhàn rỗi, lại không thích mạo hiểm và muốn ăn chắc.
Tuy nhiên Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Hà Nội Lưu Quang Điền lại cho rằng đầu tư vào vàng đang là kênh hấp dẫn nhất. Ông cho rằng, với người Việt Nam, giữ vàng đã trở thành truyền thống và gần đây nó đang phát triển thành một kênh đầu tư khá hiệu quả. Cuối 2006 đầu 2007, kênh đầu tư này bị sao lãng vì thị trường chứng khoán sôi động, bất động sản cũng bất ngờ nóng trở lại. Song giờ đây, thị trường chứng khoán và bất động sản đều chững lại, vị thế của vàng đang được khẳng định.
Theo ông Điền, các nhà đầu tư nghiệp dư khi chọn vàng có 2 cái lợi. Thứ nhất là tính thanh khoản cao, mua vào bán ra nhanh chóng, giúp dễ dàng thay đổi ý định đầu tư. Mặt khác, đầu tư vào vàng không bị ràng buộc về vốn, nhà đầu tư có thể bắt đầu từ một vài chỉ đến vài cây, hay hàng chục cây. "Lợi nhuận từ kênh đầu tư này hơn hẳn so với tiền đồng, người chơi kém nhất cũng có lãi chừng 15% mỗi năm. Bản thân các quốc gia đều coi vàng là một kênh dữ trữ quan trọng", ông nói.
Dù vậy, ông cũng lưu ý các nhà đầu tư nghiệp dư không nên tham gia thị trường vào lúc biến động. Hãy chờ thị trường ổn định rồi tính toán thời điểm hợp lý để mua vào, bán ra.
"Nếu có ý định đầu tư dài hạn, nên mua vào đầu mùa hè, khoảng tháng 3, 4 và 5. Khi đó giá ổn định, thường là ở mức thấp. Rồi chờ cuối năm bán ra, khi nhu cầu vàng vật chất tăng cao. Tuy nhiên, một khi đã đầu tư vàng, nên đầu tư dài hạn, ít nhất là 6 tháng. Nguồn vốn đầu tư cũng phải chủ động, không nên dùng tiền đi vay, mượn", ông Điền khuyên.
Từ góc độ nhà nghiên cứu, ông Võ Trí Thành cảnh báo đầu tư vào vàng cũng có những rủi ro nhất định, bởi thị trường thế giới liên tục trồi sụt thất thường.
Tiến sĩ Ngô Trí Long, Viện Nghiên cứu Giá cả Bộ Tài chính, cho rằng nhà đầu tư nên tỉnh táo lựa chọn kênh đầu tư. "Ngay cả như tôi, nếu đưa ra được câu trả lời đầu tư vào kênh nào trong thời điểm này thì có mà giàu to", ông Long nói vui.
Theo ông trong bối cảnh hiện nay, rất nhiều ý kiến được đưa ra, người thì nhận định giá vàng sẽ tiếp tục tăng và đạt ngưỡng 1,5 triệu đồng/chỉ, nên có thể đầu tư vào vàng và chờ thời điểm tốt để bán ra. Số khác thì nhìn nhận, đây là thời điểm lý tưởng để mua cổ phiếu... "Để đưa ra được lời khuyên nên đầu tư vào đâu tại thời điểm này là rất khó, trừ khi chính bản thân nhà đầu tư nhạy bén có óc phán đoán và chấp nhận mạo hiểm. Nếu có nhiều tiền để đầu tư vào lúc này tôi sẽ áp dụng nguyên tắc bỏ trứng vào nhiều giỏ. Ăn chắc mặc bền thì gửi tiết kiệm ngân hàng, chấp nhận mạo hiểm mà lời cao thì chọn chứng khoán...", ông Long nói.
Phan Linh Anh