Tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ nộp lên tòa án liên bang ở New York và Colorado hôm 11/4 cho thấy Học viện Lục quân West Point và Học viện Không quân không còn coi chủng tộc là một trong các tiêu chí tuyển sinh, điều từng được áp dụng dưới thời chính quyền Joe Biden nhằm tăng tỷ lệ nhập học của người da màu, người gốc Latin và các cộng đồng thiểu số khác.
Tài liệu được nộp liên quan hai vụ kiện do nhóm Sinh viên vì Tuyển sinh Công bằng (SFFA) đệ đơn. SFFA được thành lập bởi Edward Blum, người phản đối chính sách tuyển sinh nhằm tăng số lượng học viên thuộc cộng đồng thiểu số, và hồi năm 2023 từng thuyết phục được Tòa án Tối cao Mỹ cấm các trường đại học dân sự xem xét chủng tộc khi tuyển sinh.
Tòa án Tối cao Mỹ khi đó phán quyết rằng chính sách của Đại học Havard và Đại học Bắc Carolina là vi hiến. Dù vậy, phán quyết không áp dụng với các học viện quân sự do những cơ sở này "có thể có lợi ích khác biệt", theo Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts.
Điều đó khiến SFFA tiếp tục nộp đơn kiện nhằm hủy bỏ chính sách tuyển sinh dựa trên chủng tộc tại các cơ sở đào tạo sĩ quan hàng đầu của Mỹ gồm Học viện Lục quân West Point ở bang New York, Học viện Không quân ở bang Colorado và Học viện Hải quân tại bang Maryland.

Các học viên dự lễ tốt nghiệp tại Học viện Lục quân West Point tháng 5/2023. Ảnh: Reuters
Chính quyền Biden bảo vệ chính sách tuyển sinh dựa trên yếu tố chủng tộc, cho biết giới lãnh đạo quân sự Mỹ từ lâu đã nhận thức được rằng tình trạng thiếu các sĩ quan đến từ cộng đồng thiểu số có thể gây ra sự ngờ vực trong quân đội.
Tòa án Tối cao Mỹ tháng 2/2024 đứng về phía chính quyền ông Biden và từ chối chặn chính sách xem xét chủng tộc khi tuyển sinh tại Học viện Lục quân và Học viện Không quân. SFFA tiếp tục nộp đơn kiện Học viện Không quân sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống tháng 11/2024.
Tổng thống Trump hôm 27/1 ký sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt các chính sách về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trong quân đội.
Học viện Lục quân West Point sau đó thay đổi chính sách tuyển sinh nhằm tuân thủ sắc lệnh do ông Trump ban hành. Một quan chức cấp cao của không quân Mỹ hôm 6/2 cũng ban hành bản ghi nhớ nhằm thực thi sắc lệnh của Tổng thống Trump, qua đó chấm dứt chỉ tiêu hoặc mục tiêu tuyển sinh dựa trên giới tính, chủng tộc hoặc sắc tộc.
Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng những động thái trên khiến đơn kiện của SFFA trở nên vô nghĩa. Cơ quan này tháng trước cũng thông báo Học viện Hải quân đã ngừng cân nhắc yếu tố chủng tộc khi tuyển sinh.
Phạm Giang (Theo Reuters)