Trận địa Pantsir-S1 Syria trước và sau khi trúng tên lửa hôm 20/1. Video: ISI.
Không quân Israel tuần trước tiến hành hai chiến dịch không kích nhắm vào sân bay quốc tế Damacus của Syria. Lực lượng phòng không Syria đánh chặn tổng cộng 37 tên lửa và bom của Israel, nhưng cũng chịu thiệt hại nặng khi hai tổ hợp phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 bị đánh trúng, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 6 người bị thương.
"Phần lớn số vũ khí Israel phóng vào các mục tiêu tại Syria là tên lửa hành trình Delilah và bom dẫn đường SPICE 1000. Tên lửa Delilah dường như được dành đối phó hệ thống Pantsir-S1, đây chính là vũ khí từng phá hủy một xe chiến đấu Pantsir-S1 của Syria hồi tháng 5/2018", chuyên gia quân sự Nga Yuri Lyamin nhận xét.
Video do Israel công bố nhiều khả năng được đầu dò tên lửa Delilah thu lại trong quá trình lao tới tổ hợp Pantsir-S1 của Syria. Khác với tên lửa hành trình thông thường vốn chỉ bay tới mục tiêu được lập trình sẵn trước khi phóng, Delilah có khả năng thay đổi lộ trình và quần thảo trong thời gian dài trên khu vực nghi vấn có mục tiêu. Đầu dò ảnh nhiệt sẽ thu lại các hình ảnh bên dưới và truyền về tiêm kích phóng tên lửa, giúp sĩ quan điều khiển vũ khí xác định mục tiêu tấn công.

Tên lửa Delilah trong một cuộc trưng bày của không quân Israel. Ảnh: Wikipedia.
Tên lửa Delilah có kích thước nhỏ, chỉ dài 2,7 m, sải cánh 1,15 m, có khối lượng 187 kg và sử dụng đầu đạn nặng 30 kg. Quả đạn bay hành trình ở độ cao 8.500 m, trước khi lao xuống mục tiêu với tốc độ 1.050 km/h.
Mỗi tên lửa được trang bị máy tính lái tự động, lấy dữ liệu từ hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh (INS/GPS), cho phép thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn tự động. Đường truyền dữ liệu tốc độ cao giúp kết nối quả đạn với tiêm kích, hỗ trợ nhận dạng và tấn công chính xác mục tiêu.
Biến thể Delilah đầu tiên đạt tầm bắn khoảng 250 km, vượt xa tầm tác chiến của Pantsir-S1.Tên lửa được trang bị động cơ phản lực turbine để tăng thời gian lượn trên không, giúp xác định mục tiêu được ngụy trang cũng như mục tiêu di chuyển với tốc độ cao. Khả năng cơ động linh hoạt giúp Delilah phù hợp cho nhiệm vụ tiêu diệt các hệ thống phòng không đối phương.
Tầm bắn lớn của Delilah cho phép tiêm kích F-16 Israel khai hỏa từ khoảng cách an toàn, quả đạn cũng có nhiều thời gian lượn vòng và theo dõi tổ hợp Pantsir-S1 Syria trước khi tấn công.
Một số mảnh vỡ bom SPICE 1000 cũng được tìm thấy sau khi bị phòng không Syria bắn hạ. Chúng nhiều khả năng được dùng để tấn công mục tiêu cố định, có kích thước lớn như nhà kho tại sân bay quốc tế Damascus.

Cụm cánh lượn của bom SPICE 1000 bị bắn rơi ở ngoại ô Damascus. Ảnh: Twitter.
SPICE 1000 là bom dẫn đường do Israel phát triển, thay thế bom JDAM của Mỹ. SPICE là cụm thiết bị dẫn đường gắn ngoài bom tương tự JDAM, nhưng được trang bị cả hệ thống dẫn đường vệ tinh và đầu dò quang - điện tử.
SPICE sẽ biến bom thông thường Mk.83 thành bom thông minh. Phi công cũng có thể tự dẫn bom đến mục tiêu hoặc ra lệnh hủy, thay vì dựa hoàn toàn vào hệ thống định vị vệ tinh như JDAM. Bom SPICE 1000 có tầm ném 100 km với độ lệch mục tiêu chỉ khoảng ba mét.
"Tên lửa hành trình Delilah và bom dẫn đường SPICE 1000 cho phép không quân Israel tấn công mục tiêu quanh khu vực Damascus từ ngoài tầm bắn của các tổ hợp phòng không hiện đại nhất trong biên chế Syria như Pantsir-S1, Buk-M2E và S-125-2M. Trong khi đó, những hệ thống S-300 có khả năng đe dọa tiêm kích Israel lại chưa được đưa vào chiến đấu", Lyamin nhận xét.
Một số nguồn tin cho rằng máy bay không người lái (UAV) tự sát Harop cũng được triển khai trong đợt tấn công. Tuy nhiên, Lyamin cho rằng hình ảnh từ đầu dò của Harop khác hẳn với video do quân đội Israel công bố, cho thấy chúng không xuất hiện trong trận không kích sân bay Damascus.

Mô hình bom SPICE 1000 với phần cánh lượn gập sát thân. Ảnh: Wikipedia.