![]() |
Ảnh: Hoàng Hà |
Dự kiến, đầu quý II, Bộ sẽ phát hồ sơ thi tuyển, các doanh nghiệp ứng viên sẽ có 3 tháng chuẩn bị hồ sơ. Trong khoảng hơn 1 tháng, Hội đồng xét duyệt chấm các hồ sơ. Sau đó Bộ sẽ báo cáo kết quả lên Thủ tướng và cấp phép cho các đơn vị trúng tuyển trong quý 3 năm nay.
Theo quy hoạch tần số của Cục tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông), băng tần dịch vụ 3G chỉ đủ cấp phép tối đa cho 4 doanh nghiệp. Trong khi đó, cả 7 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ di động là MobiFone, Vinaphone, Viettel Mobile, S-Fone, EVN Telecom, HT Mobile và GTel đều có nhu cầu cấp phép và nắm trong tay giấy phép 2G, một trong các điều kiện để được xét duyệt lần này. Nhiều doanh nghiệp đã thử nghiệm và khẳng định sẵn sàng về hạ tầng công nghệ cũng như chiến lược phát triển.
Nhiều hãng công nghệ nước ngoài cũng đang trong cuộc đua nước rút để có thể là đối tác cung cấp hạ tầng công nghệ và thiết bị cho doanh nghiệp sẽ được phép cung cấp chính thức 3G. Các thiết bị đầu cuối có hỗ trợ chuẩn này cũng bắt đầu được giới thiệu tại Việt Nam.
HSPA - bước tiến vượt trội của 3G
Các đơn vị muốn triển khai 3G và WiMax phải thi tuyển
Việt Nam sẵn sàng cho công nghệ 3G
Nếu trúng tuyển, mỗi mạng sẽ được cấp tần số gồm 15 MHz băng tần FDD và 5 MHz băng tần TDD. Sẽ có băng tần 80 MHz chia cho 4 nhà cung cấp để mỗi mạng có 20 MHz. Nhưng nếu được cấp phép mà không triển khai dịch vụ, doanh nghiệp sẽ bị phạt, thậm chí rút giấy phép.
3G là công nghệ di động không dây thế hệ mới có tốc độ truyền tải nhanh với nhiều kỹ thuật khác nhau như HSPA, EV-DO, LTE... Tốc độ tải lên khoảng 7,2 Mb/giây và tốc độ tải xuống ở mức vài chục Mb/giây. Người sử dụng công nghệ 3G sẽ được dùng các dịch vụ: thoại video, kết nối Internet, xem phim trực tuyến, thực hiện được các giao dịch phức tạp với tài khoản ngân hàng... Tất nhiên, các dịch vụ này đều tính phí. |
Nguyễn Anh