Hãng tin RIA Novosti của Nga hôm 28/4 công bố video binh sĩ nước này đang khám nghiệm xe phá mìn M1150 và xe cứu kéo M88A2 Hercules của Ukraine được kéo về từ tiền tuyến gần thành phố Avdeevka hồi tuần trước.
"Xe phá mìn M1150 bị chọc mù sau khi thiết bị bay không người lái (drone) đánh chính xác vào hệ thống cảm biến quang học. Nó đổi hướng di chuyển và lao thẳng vào bãi mìn, khiến phần sườn sau bên trái bị thổi bay", trung đoàn phó có biệt danh Volsk, người tham gia tịch thu chiếc xe, cho hay.
Xe phá mìn M1150 và xe cứu kéo M88A2 Hercules bị Nga tịch thu trong video công bố hôm 27/4. Video: RIA Novosti
Chiếc M1150 bị hạ gần thành phố Avdeevka hồi cuối tháng 2, đánh dấu lần đầu thiết giáp dùng khung thân xe tăng Abrams bị loại khỏi vòng chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, nó chỉ được lực lượng Nga kéo về sau gần hai tháng, khi quân đội Ukraine bị đánh bật khỏi khu vực và tiền tuyến lùi xa khỏi Avdeevka.
Volsk nói rằng các binh sĩ Nga phải dùng thuốc nổ phá xích chiếc M1150, sau đó huy động hai xe cứu kéo để đưa nó về hậu phương. Quá trình nghiên cứu và khôi phục được tiến hành ngay sau đó.
"Chiếc xe nặng tới 70 tấn và mắc kẹt trong bùn lầy. Nó dường như được thiết kế cho tác chiến trên sa mạc, không phù hợp với địa hình đất đen và bùn lầy. Cỗ máy này chỉ phù hợp để giải tán các cuộc biểu tình của nông dân Đức, không thể chiến đấu ở đây", Volsk nhận xét.
Binh sĩ cánh quân Trung tâm của Nga cũng tịch thu và khám nghiệm một xe cứu kéo hạng nặng M88A2 Hercules của Ukraine bị hạ gần làng Berdychi, tây bắc thành phố Avdeevka. "Các đơn vị xung kích đã tịch thu chiếc xe để làm chiến lợi phẩm sau khi binh sĩ Ukraine bỏ chạy. Hư hại cho thấy nó bị tập kích bằng drone góc nhìn thứ nhất và cháy khoang động cơ", sĩ quan có biệt danh Kazan nói.

Xe phá mìn M1150 Ukraine được Nga đưa về hậu phương hôm 24/4. Ảnh: Telegram/SolovievLive
Xe phá mìn M1150 có giá khoảng 4 triệu USD, sử dụng khung thân xe tăng M1 Abrams, gắn bộ cày mìn của Anh và bệ phóng dây nổ để phá mìn từ xa. Giới chuyên gia phương Tây đánh giá nó là một trong những phương tiện được bảo vệ tốt nhất và linh hoạt nhất trên chiến trường Ukraine.
Không rõ số lượng M1150 mà Kiev đang sở hữu, do Lầu Năm Góc chưa bao giờ công bố thông tin về các đợt viện trợ loại xe này cho quân đội Ukraine. Dữ liệu nguồn mở cho thấy Kiev đã mất ít nhất hai xe M1150 do trúng mìn gần Avdeevka. Đây là tổn thất lớn với quân đội Ukraine, khiến họ gặp thêm nhiều khó khăn khi đối mặt với những bãi mìn dày đặc của đối phương.
M88 là một trong những loại xe thiết giáp cứu kéo lớn nhất trong biên chế quân đội Mỹ, là phương tiện cứu kéo chính của lực lượng xe tăng M1 Abrams và pháo tự hành hạng nặng. Phiên bản M88A2 Hercules được Mỹ biên chế từ cuối thập niên 1990 với mức giá hơn 2 triệu USD mỗi chiếc. Washington đã viện trợ 8 xe cho Kiev, trong đó ít nhất hai xe bị phá hủy trong chiến đấu.
Vũ Anh (Theo RIA Novosti, Forbes)