Quân đội Bỉ mới hoàn tất chương trình hiện đại hóa 44 xe thiết giáp chở quân Pandur trị giá hơn 34 triệu USD để nâng cao khả năng sống sót cho binh sĩ. Tuy nhiên, các biện pháp tăng cường bảo vệ lại khiến những người có chiều cao trên 1,7 m không thể dễ dàng ra vào xe, kênh truyền hình quốc gia VRT của Bỉ tiết lộ cuối tuần trước.
Xe thiết giáp Pandur của quân đội Bỉ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Bỉ. |
Đây được coi là trở ngại lớn với quân đội Bỉ khi chiều cao trung bình của đàn ông nước này vào khoảng 1,81 m và nằm trong nhóm cao nhất thế giới.
"4 trong 5 thành viên tổ lái phải thấp hơn 1,7 m. Gói nâng cấp khiến 85% binh sĩ Bỉ không thể ngồi vừa chiếc xe này. Đó là khoản đầu tư bê bối và gây lãng phí tiền của", nghị sĩ đảng Xanh Wouter De Vriendt nói.
Thiết giáp Pandur được Bỉ mua từ Áo năm 1996 và được nâng cấp để chuẩn bị cho các chiến dịch tại nước ngoài từ năm 2021. Sàn xe được bổ sung giáp bảo vệ để đối phó mìn và bom tự chế (IED), đồng thời lắp thêm điều hòa để vận hành ở các quốc gia có khí hậu nóng.
Quân đội Bỉ thừa nhận gói nâng cấp khiến hoạt động trên các xe Pandur sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cho rằng điều này ít cản trở binh sĩ vì họ đã đặt ra giới hạn chiều cao từ lâu. "Những vấn đề này đã được biết từ trước. Chiều cao trung bình 1,7 m cũng không phải quá hiếm gặp trong lực lượng tăng thiết giáp", đô đốc Yves Dupont, đại diện quân đội Bỉ, cho biết.
Vũ Anh (Theo BBC)