Liên quân Mali - Nga giành lại thành phố bị phiến quân chiếm
Quân đội Mali với hỗ trợ từ lực lượng Nga buộc đối phương "rút lui chiến lược" khỏi Kidal, thành phố bị phiến quân chiếm cách đây 6 tháng.
Chính phủ Mali ngày 6/10 thông báo quân đội đã tăng cường hiện diện ở thành phố Kidal, tạo điều kiện để bộ máy hành chính và các dịch vụ xã hội cơ bản dần dần được khôi phục.
Theo hai sĩ quan quân đội Mali, lực lượng chính phủ đã tiến vào Kidal mà không vấp phải kháng cự. Một sĩ quan cho biết họ đã đến thành phố "sớm hơn dự kiến".
Cuộc tiến quân diễn ra sau khi quân đội Mali thông báo mở chiến dịch hiệp đồng không quân - lục quân quy mô lớn trên khu vực Kidal, với sự hỗ trợ từ Quân đoàn châu Phi thuộc Bộ Quốc phòng Nga.
UAV Geran-2 Nga tập kích vị trí phiến quân người Tuareg trong video công bố ngày 6/10. Video: Quân đoàn châu Phi
Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA), nhóm phiến quân ly khai người Tuareg, thông báo đã tiến hành "đợt rút lui chiến lược và có kiểm soát" khỏi Kidal, nhằm bảo toàn nhân lực và năng lực hậu cần trước cuộc tấn công của liên quân Mali - Nga.
"Đây là biện pháp mang tính tạm thời. Cuộc rút lui có tính toán khỏi Kidal diễn ra khi chưa có trận giao tranh trực tiếp nào giữa chúng tôi và đối phương", FLA cho hay.
Một cư dân rời Kidal cùng gia đình vào ngày 5/10 nói rằng phần lớn dân thường đã sơ tán và chỉ còn chưa đầy 100 người ở lại thành phố.
Quân đoàn châu Phi của Nga chưa bình luận về thông tin.
Vị trí thành phố Kidal. Đồ họa: Wikimedia
Kidal nằm ở đông bắc Mali, là điểm trung chuyển quan trọng giữa Mali và Algeria. Đây là nơi FLA đặt trụ sở không chính thức trong hơn một thập kỷ, trước khi quân đội Mali và thành viên công ty an ninh tư nhân Wagner của Nga kiểm soát vào tháng 11/2023.
Trước các đợt tấn công của đối phương, quân chính phủ Mali và Quân đoàn châu Phi của Nga cuối tháng 4 quyết định rút khỏi thành phố Kidal. FLA khi đó tuyên bố đã đạt thỏa thuận với Quân đoàn châu Phi để lực lượng này rút lui an toàn khỏi giao tranh.
Mali đối mặt với khủng hoảng an ninh kéo dài từ năm 2012, liên quan đến các nhóm vũ trang có quan hệ với al-Qaeda, phong trào ly khai và băng đảng tội phạm.
FLA, lực lượng muốn thành lập nhà nước ly khai ở các khu vực mà người dân tộc Tuareg sinh sống, được cho là chỉ tập trung tấn công những thành phố ở miền bắc và đông bắc Mali.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)