Chiều 10/6, diễn đàn về gìn giữ hoà bình được tổ chức tại Trung tâm gìn giữ hoà bình Việt Nam do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và ông Herve Ladsous, Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hoà bình chủ trì.
Ông Herve Ladsous cho rằng Chính phủ Việt Nam đã đúng đắn khi quyết định tham gia vào lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, nước từng trải qua nhiều khó khăn sau các cuộc chiến tranh.
Phó tổng thư ký cho biết, mặc dù Việt Nam đã cử sĩ quan tham gia gìn giữ hoà bình ở Trung Phi, Nam Sudan nhưng đây mới chỉ là những bước ban đầu. Liên Hợp Quốc đang thảo luận về việc Việt Nam cử một bệnh viện dã chiến cấp 2, một đại đội công binh đến các phái bộ phù hợp trong thời gian tới, cũng như việc Việt Nam cập nhật định kỳ vào hệ thống thường trực của lực lượng Liên Hợp Quốc...
"Chúng tôi luôn chào đón Việt Nam tham gia vào lực lượng gìn giữ hoà bình khi các hoạt động đang ở giai đoạn quan trọng trong vòng 15-20 năm qua", ông Herve Ladsous nói.
Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và ông Herve Ladsous, Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hoà bình chủ trì diễn đàn. Ảnh: Hoàng Thuỳ. |
Tuy nhiên, người đứng đầu lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ của các phái bộ không đơn giản và đối mặt với nhiều hiểm nguy. Chỉ riêng ở Mali, đã có 52 nhân viên thiệt mạng, 54 người khác bị thương. Bên cạnh các nhiệm vụ truyền thống thì lực lượng gìn giữ hoà bình còn phải bảo vệ dân thường, hỗ trợ cho hoà hợp dân tộc.
"Chúng tôi đã triển khai 120.000 nhân viên, 16 phái bộ trên khắp thế giới. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay. Yêu cầu đối với lực lượng gìn giữ hoà bình cũng cao hơn. Hoạt động ở những nơi có xung đột cũng phải là đội quân đa năng, đảm đương nhiều nhiệm vụ bao gồm cả việc hỗ trợ bình ổn, cải thiện năng lực của chính quyền, bình đẳng giới, tăng cường lập pháp, bảo vệ quyền con người", Phó tổng thư ký nói.
"Như ở Nam Sudan, nơi có hai cán bộ Việt Nam đang làm việc, xung đột bất ngờ leo thang đòi hỏi các hoạt động phải mạnh mẽ, có sự dự phòng để nhanh chóng thực thi trước những biến động phức tạp", Phó tổng thư ký nói và hi vọng các nước mới tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình như Việt Nam có thể cam kết tham gia tối đa với khả năng của mình, xây dựng đối tác hiệu quả, bảo vệ được nhiều sinh mạng con người hơn.
Một trong những thách thức hiện nay là khả năng làm việc ở môi trường đa quốc gia nên Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc hi vọng Việt Nam chuẩn bị đủ khả năng, năng lực để tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế vì hiện cơ quan này chỉ có 16 phái bộ nhưng có tới hơn 214 nền văn hoá khác nhau và trên 50 quốc gia tham gia.
"Những quốc gia tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình sẽ bớt đi 50% khả năng xung đột có thể xảy ra ở quốc gia mình. Chúng tôi hi vọng Việt Nam sẽ góp phần vào việc gìn giữ hoà bình trên thế giới đặc biệt là những khu vực bất ổn nhất. Khi chúng tôi nhìn thấy nụ cười trẻ thơ thì tôi thấy đó là món quà lớn nhất mà chúng tôi nhận được khi tham gia lực lượng này", Phó tổng thư ký nói.
Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Võ Văn Tuấn nhận định, chỉ trong vòng 20 ngày, cả Tổng thư ký và Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc đến thăm Việt Nam cho thấy sự quan tâm và đánh giá cao của tổ chức này đối với đóng góp của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hoà bình. Theo tướng Tuấn, lời khen "tuyệt vời" mà Tổng thư ký Ban ki-moon dành cho 2 cán bộ sĩ quan Việt Nam đang tham gia gìn giữ hoà bình ở Nam Sudan là lời khích lệ nhưng cũng là áp lực cho Việt Nam phải làm tốt hơn công việc của mình
"Chúng ta đưa ra nội dung là cử người vào cơ quan gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, hàng năm có 2 đợt thi tuyển. Tuy nhiên tỷ lệ nhận chỉ 1/150 người, vì vậy phải chọn những sĩ quan có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn", tướng Tuấn nói.
Hoàng Thuỳ