Chiều 23/5, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả một năm tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc và công bố dự án xây dựng trung tâm gìn giữ hoà bình Việt Nam. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Đại sứ quán, tuỳ viên quân sự các nước tại Việt Nam tham dự.
Theo báo cáo của Trung tâm gìn giữ hoà bình Việt Nam, dù còn nhiều khó khăn nhưng sau một năm, trung tâm đã trao công hàm cho Liên Hợp Quốc, chính thức đăng ký vào hệ thống bố trí lực lượng thường trực Liên Hợp Quốc.
Hai sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. "Lãnh đạo Liên Hợp Quốc và Nam Sudan đánh giá cao và mong muốn Việt Nam tiếp tục cử những cán bộ có kỷ luật, năng lực, phẩm chất tốt như vậy đến các phái bộ của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước đã quyết định gia hạn nhiệm kỳ công tác cho hai sĩ quan liên lạc đến tháng 6/2015", báo cáo của Bộ Quốc phòng nêu rõ.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón ông Ban Ki-moon. Ảnh: Q.Đ
Ngoài ra, Trung tâm gìn giữ hoà bình Việt Nam đã cử 3 cán bộ đi làm nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu quân sự tại phái bộ Cộng hoà Trung Phi gồm Trung tá Nguyễn Xuân Thành, thiếu tá Vũ Văn Hiệp và Đại uý Hoàng Trung Kiên; cử Tuỳ viên quân sự Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Đồng thời đề xuất cử thêm 6 cá nhân tham gia phái bộ Liên Hợp Quốc và cử bệnh viện dã chiến cấp 2, Đội công binh tới các phái bộ phù hợp trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, tiếp nối việc đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an (2008 – 2009), việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình đánh dấu bước chuyển quan trọng về tư duy cũng như chuẩn bị điều kiện vật chất cần thiết để khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng cùng các nước tham gia gánh vác sứ mệnh cao cả của Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh một lần nữa khẳng định các sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là những sứ giả hòa bình của Việt Nam, đến với nhân dân các nước đang khát khao được sống trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
"Thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của ngài Tổng Thư ký và các cơ quan cũng như các nước bạn bè trong gia đình Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam và đề nghị ngài Tổng Thư ký tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Việt Nam đóng góp nhiều và hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động gìn giữ hòa bình", Phó thủ tướng nói và tin tưởng rằng Việt Nam và Liên Hợp Quốc sẽ là đối tác tin cậy, cùng hợp tác góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới.
Tổng Thư ký Ban Ki-moon chia sẻ ông cảm thấy thật tuyệt vời khi nhìn thấy hoạt động của các nhân viên Việt Nam tại các phái bộ giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc dù họ phải làm việc trong những điều kiện khó khăn.
"Tôi cũng có thể hiểu được cảm giác hài lòng, hạnh phúc của họ vì đã giúp đỡ được những người dân đang nghèo khổ, đói khát và sợ hãi. Tôi rất vui khi biết các bạn cũng đang chuẩn bị tổ chức một bệnh viện dã chiến vì nó sẽ mang đến rất nhiều sự cứu trợ cho những người đang gặp khó khăn, qua đó thể hiện những cam kết của Việt Nam đối với thế giới. Chúng tôi cũng rất tự hào về tính đại diện của các bạn tại các diễn đàn của thế giới. Văn phòng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ và luôn đứng cạnh các bạn", Tổng thư ký Ban Ki-moon nói.
Trung tá Trần Nam Ngạn và Trung tá Mạc Đức Trọng - hai sĩ quan Việt Nam đầu tiên nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan từ tháng 6/2014.
Hoàng Thuỳ