Theo Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh tả lợn châu Phi giai đoạn 2020-2025, do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ngày 7/7, các phòng thí nghiệm sẽ chẩn đoán, xét nghiệm bệnh có nguy cơ lây sang người; nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và virus gây tả lợn châu Phi để có giải pháp phù hợp.
Kế hoạch đặt mục tiêu áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tác động xấu của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng, môi trường, hoạt động thương mại động vật.
Việt Nam phấn đấu trong hai năm đầu thực hiện kế hoạch có hơn 90% địa phương không còn dịch tả lợn châu Phi; hai năm tiếp theo là 99%. Trong thời gian này ít nhất 500 cơ sở chăn nuôi lợn và 50 chuỗi sản xuất lợn, sản phẩm thịt lợn an toàn sẽ được xây dựng.

Tiêu hủy lợn mắc dịch tả châu Phi ở xã Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội tháng 6/2019. Ảnh:Tất Định
Trong 13 nhóm nội dung phòng chống bệnh tả lợn châu Phi, Chính phủ yêu cầu, áp dụng nghiêm ngặt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học như cách ly, vệ sinh, sát trùng bằng hoá chất, vôi; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi.
Thức ăn chăn nuôi được sử dụng có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn; hạn chế dùng thức ăn thừa, tái chế từ nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp; nếu dùng phải xử lý nhiệt để giảm mầm bệnh.
Toàn bộ lợn mắc bệnh, chết, dương tính mầm bệnh tả lợn châu Phi phải bị tiêu huỷ. Lợn cùng cơ sở có tả lợn châu Phi nhưng xét nghiệm âm tính có thể được giết mổ theo hướng dẫn.
Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Việt Nam đầu tháng 2/2019 (tại tỉnh Hải Dương) sau đó lan ra tất cả tỉnh thành. Đến cuối năm 2019, dịch xảy ra ở trên 8.500 xã thuộc hơn 660 huyện. Tổng số lợn phải tiêu hủy gần 6 triệu con (hơn 340.000 tấn) chiếm khoảng 9% tổng trọng lượng lợn của cả nước.
Đầu tháng 2/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin dịch tả lợn châu Phi đã được kiểm soát tốt.
Tuy nhiên, cuối tháng 5/2020, có 155 xã của 20 tỉnh, thành tái phát dịch tả lợn châu Phi với hơn 4.000 con lợn bị tiêu hủy.