Chiều 15/6, trong không khí nghiêm trang của tiếng nhạc Hồn tử sĩ tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp), hàng chục đoàn nối tiếp nhau vào viếng, chia buồn cùng gia đình ông Trần Quốc Hương, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương.
Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban lễ tang.

Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban bí thư, dẫn đầu đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng đến viếng ông Trần Quốc Hương. Ảnh: Mạnh Tùng.
Đến viếng có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gồm: ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban bí thư; Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội... Ngoài ra, còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi vòng hoa viếng.
Trong sổ tang, ông Trần Quốc Vượng viết, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ cương vị công tác, hoàn cảnh nào, ngay trong hoàn cảnh khốc liệt trước kẻ thù, ông Mười Hương luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, khí tiết của người chiến sĩ cộng sản. Ông Mười Hương đóng góp nhiều công lao cho sự nghiệp cách mạng của, dân tộc và lực lượng tình báo Việt Nam.

Gia đình ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, viếng ông Trần Quốc Hương. Ảnh: Mạnh Tùng.
Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước chia sẻ gần một tháng trước, ông vào thăm ông Mười Hương ở Bệnh viện Thống Nhất. Nhìn ông nằm, thở máy mệt nhọc, rất thương. "Nay anh đã ra đi. Anh ra đi để lại bao đau thương, tiếc nuối cho mọi người. Nhưng riêng anh chắc thanh thản, tự hào về những năm tháng đã sống, chiến đấu", ông Triết viết trong sổ tang
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ lòng tiếc thương: "Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Trần Quốc Hương, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ công an kiên trung, bất khuất. Cả cuộc đời đồng chí phấn đấu vì nước vì dân. Người cán bộ ưu tú, tài năng, có nhiều đóng góp lớn trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Xin kính cẩn tiễn biệt đồng chí – một nhân cách lớn! Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến".
Công tác từ năm 1972 đến năm 1975 cùng ông Mười Hương, ông Hồ Hữu Nhựt (nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Thanh niên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam) tỏ ra xúc động. "Anh là người anh, người bạn chính trực. Những ngày đó, tôi và anh Mười Hương, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Linh thường họp cùng nhau. Sau này thống nhất, anh ấy ra Trung ương nên chúng tôi xa nhau, nhưng mỗi lần gặp lại thì rất thân thiết", ông Nhựt kể.

Lễ viếng ông Trần Quốc Hương chiều 15/6. Ảnh: Mạnh Tùng.
Ông Trần Quốc Hương, tên khai sinh là Trần Ngọc Ban, bí danh Mười Hương. Ông sinh năm 1924, quê xã Vụ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Ông Hương tham gia cách mạng từ năm 1937, hoạt động trong Đoàn Thanh niên Dân Chủ, Phản Đế và sau đó là Ủy viên Ban Chấp hành Thanh niên Cứu quốc Hà Nội. Năm 1942, ông bị thực dân Pháp bắt trong cuộc đấu tranh ủng hộ Liên Xô, giam ở Hỏa Lò, Hà Nội.
Năm 1943, ông ra tù, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau khi học xong lớp do Xứ ủy mở, ông được phân công về làm Tỉnh ủy viên, Tỉnh ủy Phúc Yên.
Năm 1954, Trần Quốc Hương được điều động vào Nam bộ làm Ủy viên rồi làm Phó ban Địch tình của Xứ ủy Nam bộ. Tháng 6/1958, ông bị Đoàn công tác đặc biệt miền Trung của chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam ở Huế, đến tháng 5/1964, được trả tự do.
Là người tổ chức mạng lưới tình báo miền Nam, ông là thầy, vừa là cấp trên của những nhà tình báo nổi tiếng: Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thuý , Phạm Ngọc Thảo.
Sau năm 1975, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng ban tổ chức Trung ương; Phó bí thư Thành ủy TP HCM; Phó bí thư Thành ủy Hà Nội; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Trưởng ban Nội chính Trung ương.
Ông Hương là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa IV đến khóa VI; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI. Ông được trao Huân chương sao vàng, huân chương quân công hạn nhất, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.
Hôm 11/6, ông Mười Hương qua đời tại Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), hưởng thọ 96 tuổi. Lễ viếng ông Trần Quốc Hương từ 14h ngày 15/6, truy điệu và di quan lúc 9h ngày 17/6. Ông yên nghỉ tại nghĩa trang TP HCM.