Thứ năm, 28/3/2024
Thứ sáu, 14/8/2020, 13:00 (GMT+7)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông), từ 8h ngày 14/8.

Linh cữu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu quàn tại Nhà tang lễ quốc gia. Bắt đầu lễ viếng, bốn cán bộ Trung ương và đội tiêu binh đứng nghiêm trang, túc trực bên linh cữu.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần lúc 2h52 ngày 7/8 ở tuổi 89, tại Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 8h ngày 14/8 đến 12h ngày 15/8 tại Nhà tang lễ Quốc gia; lễ truy điệu vào 12h30 ngày 15/8, an táng tại nghĩa trang Mai Dịch. Cùng thời gian này, tại hội trường Thống nhất (TP HCM), hội trường 25B đường Quang Trung (TP Thanh Hóa) cũng tổ chức lễ viếng, truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ viếng.

Để phòng chống dịch Covid-19, những người đến viếng đều đeo khẩu trang. Ban tổ chức lễ tang bố trí bàn đo nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn cho tất cả những người đến viếng. Trời Hà Nội đổ mưa nhiều nơi trước khi lễ viếng bắt đầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng và đoàn Chính phủ vào viếng. Sau khi thắp hương, Thủ tướng bước chậm rãi quanh linh cữu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, đặt tay lên linh cữu phủ Quốc kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dừng lại chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

"Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta", Thủ tướng viết trong sổ tang.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Thủ tướng Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn, đến viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Tại TP HCM, lễ viếng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, quận 1. Đoàn Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố... lần lượt vào viếng trước di ảnh nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân tại lễ viếng.

"Với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng lãnh đạo đất nước kiên định đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt, trực tiếp góp phần thúc đẩy đổi mới đất nước về mọi mặt, đã để lại dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng", ông Nhân ghi sổ tang.

Bắt đầu ngày quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, từ sáng sớm, đội tiêu binh thực hiện nghi lễ treo băng tang lên Quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hai ngày quốc tang, công sở trong cả nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài... treo cờ rủ.

Giang Huy - Hữu Khoa - Viết Tuân