"Chúng ta có lực lượng đủ sức tiến đến Kiev và chiếm thành phố. Tất cả các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Vệ binh Quốc gia, cảnh sát, cả những lực lượng không thuộc bộ ngành, đều sẵn sàng nhận lệnh từ tổng tư lệnh tối cao. Tổng thống sẽ là người quyết định", lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov nói trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia Nga Rossiya-1 hôm nay.
Ông Kadyrov cho rằng đợt rút quân khỏi tỉnh Kiev và Chernihiv của Ukraine hồi đầu tháng 4/2022 là động thái mang tính chiến thuật nhằm "thực hiện các chính sách quân sự cần thiết". Bộ Quốc phòng Nga khi đó mô tả đợt rút quân là tái bố trí lực lượng, dồn sức cho mặt trận Donbass.
Lãnh đạo Chechnya nói rằng "cần giành Kharkov và Odessa" để bảo đảm an ninh quốc gia, đề cập tới hai thành phố quan trọng ở đông bắc và miền nam Ukraine, nhấn mạnh Nga chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh và tuyên bố "các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ hoàn thành 100% trong năm nay".
Kadyrov cho rằng "thật sai lầm" khi đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trừ khi ông được "trực tiếp đối thoại một đối một" với lãnh đạo Ukraine.
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Các quan chức Ukraine trước đó nhận định Nga bắt đầu leo thang chiến sự và tăng tần suất tiến công tại tỉnh Lugansk và Donetsk, cảnh báo khả năng Moskva mở cuộc tấn công lớn để đánh dấu một năm mở chiến dịch quân sự. Quân đội Nga đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm kiểm soát thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, cũng như mở một số mũi tấn công vào các đô thị như Ugledar.
Phương Tây và Ukraine đánh giá Nga có thể mở chiến dịch tiến công quy mô lớn nhằm đảo ngược tình thế sau thời gian hứng chịu nhiều bước lùi. Họ đánh giá Nga khó mở chiến dịch tiến công Kiev như tháng 2/2022, song có khả năng giành lại các khu vực mà Ukraine tái kiểm soát trong đợt phản công năm ngoái, cũng như tìm cách kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.
Kadyrov là con trai của Akhmad Kadyrov, người từng giữ chức tổng thống Chechnya trước khi bị ám sát trong vụ đánh bom tháng 5/2004. Tháng 2/2007, ông được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm làm lãnh đạo nước cộng hòa Chechnya.
Ông được đánh giá là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, ủng hộ mạnh mẽ phong trào ly khai ở miền đông Ukraine và Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Ramzan Kadyrov đã bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đưa vào danh sách trừng phạt, vốn nhắm vào nhiều cộng sự thân cận của ông chủ Điện Kremlin.
Tháng 10/2022, ông Kadyrov cho biết khoảng 10.000 binh sĩ Chechnya đang tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine và "70.000 quân nữa sẵn sàng tham chiến trong trường hợp cần thiết".
Vũ Anh (Theo Ria Novosti, Reuters)