Đây là một trong những nội dung quan trọng từng được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng XI nhưng không hiểu sao khi quán triệt trước hàng trăm cán bộ, Đảng viên dự hội nghị vị báo cáo viên lại nói: "tái cơ cấu nền kinh tế”?
Thực ra không chỉ có vị báo cáo viên tôi vừa nói mà khoảng hơn 4 năm trở lại đây, sau Đại hội Đảng lần thứ XI, tại các hội nghị, hội thảo, diễn đàn khoa học về chính sách kinh tế ở Trung ương, trong đó có kỳ họp thường kỳ hằng tháng của Chính phủ, các kỳ họp của Quốc hội, cụm từ “tái cơ cấu kinh tế” được nói đến khá nhiều. Thế rồi, ở phạm vi bộ ngành, các tập đoàn kinh tế, hiệp hội ngành hàng, địa phương người ta mở rộng “tái cơ cấu” hoặc “tái cấu trúc” ra rất nhiều lĩnh vực cụ thể khác như: tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu ngành ngân hàng, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp.
Vấn đề đặt ra, trong khi văn kiện của Đảng nói rất rõ “cơ cấu lại nền kinh tế” thì nhiều người lại cứ diễn “tái cơ cấu nền kinh tế”. Phải chăng là nhiều người nghe riết, nói riết rồi thành quen theo kiểu phong trào hay có sự lẫn lộn, nghĩ là “tái cơ cấu nền kinh tế” đồng nghĩa với “cơ cấu lại nền kinh tế”?
Theo Từ điển tiếng Việt thì “tái” là yếu tố ghép trước để cấu tạo động từ, có nghĩa: lại, trở lại lần nữa. Ví dụ như tái bản (sách) là in lại lần nữa theo bản cũ. Tái cử là được bầu lại lần nữa vào chức vụ vừa giữ trước đây. Tái hiện là thể hiện lại hiện thực một cách chân thật, bằng sáng tạo nghệ thuật...
Khi chúng ta vô tư nói “tái cơ cấu, tái cấu trúc", vô hình trung đang cổ vũ cho việc làm lại những cái đã và đang làm. Trong khi nền kinh tế nước ta nói chung và hoạt động của hệ thống doanh nghiệp hay các ngành ngân hàng, nông nghiệp… nói riêng sau những năm đất nước đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế thì bên cạnh những thành tựu cũng bộc lộ nhiều bất cập, trì trệ. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đặt ra nhiệm vụ “cơ cấu lại nền kinh tế”. Để cơ cấu lại ắt phải tổ chức, sắp xếp lại. Mà tổ chức, sắp xếp thì những ưu điểm, tích cực, hiệu quả cần tiếp tục phát huy còn những bất cập, chồng chéo, cản trở sự phát triển chung và xu thế hội nhập quốc tế thì phải kiên quyết đổi mới, loại bỏ.
Hiện nay là thời điểm các Đảng ủy cơ sở phường, xã trong cả nước tổ chức hội nghị truyền đạt, thảo luận và tham gia góp ý kiến với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng Khóa XII. Đến giữa và cuối năm là Hội nghị Đảng bộ các quận, huyện rồi các tỉnh, thành phố, các bộ ngành và cấp tương đương. Chắc chắn nội dung “giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế” sẽ được bàn thảo nhiều.
Nhưng trước khi bàn, theo tôi cần hiểu đúng, nói đúng, viết đúng nội dung mà văn kiện đã xác định: cơ cấu lại nền kinh tế thay vì sự lẫn lộn như lâu nay.
Bùi Đức Khiêm