![]() |
Đồng tiền EU đang ngày một quý hiếm hơn. |
Theo các nhà phân tích tài chính, nguyên nhân của việc vài ngày gần đây USD tiếp tục mất giá so với các ngoại tệ khác là do căn bệnh bò điên (BSE) tại Mỹ đã gây thêm nhiều tác động tiêu cực cho kinh tế nước này. Tổn thất không chỉ dừng lại ở 2 tỷ USD thất thoát từ giá thịt bò và lượng xuất khẩu thịt bò của Mỹ giảm, mà còn đặt ra dấu hỏi các quan chức Nhà Trắng sẽ đối mặt ra sao với thâm hụt ngân sách năm nay cao kỷ lục (trên 400 tỷ USD). Hầu như tất cả các nhà đầu tư đều chia sẻ dự báo: Washington sẽ nỗ lực theo đuổi đồng đôla yếu để giúp vực dạy tiềm năng xuất khẩu.
Từ đầu năm đến nay, có rất ít thời điểm USD mạnh lên so với euro, kể cả khi liên quân Anh - Mỹ dành chiến thắng tại Iraq. Bầu không khí lo ngại về an ninh (đặc biệt là khủng bố) đã khiến người dân chọn giải pháp an toàn là xa rời đồng USD - vốn có giá trị gắn không chỉ vào sự thăng trầm của kinh tế Mỹ, mà còn ở nhiều khía cạnh liên quan đến an ninh, đường lối chính trị, ngoại giao của Washington.
Nhà phân tích chiến lược đầu tư Aziz McMahon của tập đoàn AMB Amro nói với BBC: “Đồng USD hiện đang mất đi yếu tố hấp dẫn. Lãi suất của Mỹ thấp nhất trong 50 năm cộng với thâm hụt tài khoản vãng lai quá cao đã khiến nhà đầu tư lo ngại về triển vọng sinh lời”.
Còn giá vàng đêm qua cũng lên đến mức 415 USD/ounce - cao nhất trong 8 năm qua. Nhu cầu mua sắm trang sức cuối năm là nguyên nhân chính thúc tạo ra sự đắt giá của kim loại quý. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiền tệ có nhiều biến động như hiện nay thì nhu cầu bảo toàn vốn bằng tài sản hữu hình cũng rất cao và vàng luôn là sự lựa chọn phù hợp.
Trong nước, sớm nay giá đồng euro đã vượt 19.700 đồng trên thị trường tự do. Giá USD vẫn ổn định ở mức 15.700 đồng, giá vàng 9999 phổ biến 790.000 đồng/chỉ.
Kim Minh