Năm vị lãnh đạo doanh nghiệp Việt tham dự cuộc gặp gỡ bàn tròn với ông Bush gồm Chủ tịch Công ty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT Trương Gia Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo Đặng Thành Tâm, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE Nguyễn Thị Mai Thanh, CEO Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA Nguyễn Quốc Khanh và Tổng giám đốc Công ty Toàn Mỹ Lê Thị Phương Thuỷ. Tham dự cuộc gặp còn có Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Marine và một số doanh nghiệp Mỹ.
Các doanh nhân nhận được lời mời tham gia đối thoại bàn tròn với Tổng thống Bush từ lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM trước đó 10 ngày, 5 ngày sau họ mới nhận được thư mời chính thức có chữ ký của Đại sứ Mỹ Michael Marine. Trong thư ghi rõ doanh nhân phải đến trước 1 giờ để đảm bảo an ninh, ăn mặc lịch sự, mỗi người có 2-3 phút để nói chuyện cùng tổng thống.
![]() |
Tổng thống Bush chụp ảnh cùng ông Đặng Thành Tâm. |
Hôm đó, Tổng thống Bush mặc bộ comple màu xám tro, thắt ca vát lụa màu xanh nhạt. Ngồi cạnh ông Bush là bà Mai Thanh, bên kia là Đại sứ Mỹ Marine. Ngoại trưởng Condoleezza Rice ngồi đằng xa. Rất tự nhiên, Tổng thống Bush điều khiển buổi đối thoại. Ông hỏi bà Mai Thanh về kinh nghiệm thành công của một công ty cổ phần hóa, hỏi ông Trương Gia Bình về tự do Internet.
Khi nói về thị trường chứng khoán Việt Nam, Tổng thống Mỹ nêu câu hỏi "Ở Việt Nam cho phép bán khống chưa?". Câu hỏi khiến các doanh nhân ớ người vì quả thật khái niệm này quả là mới mẻ. Pháp luật hiện hành chưa cho phép nghiệp vụ bán khống nhưng trong tương lai nó sẽ xuất hiện phổ biến và là công cụ hữu hiệu với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Ông Bush cũng thân mật hỏi các doanh nhân: "Các bạn có kiếm được tiền không?".
Trưởng đại diện Công ty Fedex của Mỹ tại Việt Nam, ông Nguyễn Duy Bình cũng được mời tham gia buổi trò chuyện với tổng thống. Ngay khi ông Bush dời gót khỏi Trung tâm chứng khoán, ông Bình không nén được cảm giác choáng ngợp kỳ lạ: "Ông ấy rất thân mật, gần gũi và quan tâm đến những hoạt động kinh doanh của doanh nhân", ông Bình cho biết. Trả lời câu hỏi của tổng thống: "Fedex làm ăn ở Việt Nam như thế nào, kế hoạch kinh doanh sắp tới ra sao?", ông Bình khẳng định không có môi trường kinh doanh nào hiệu quả như ở Việt Nam, mặc dù có thể còn một số vướng mắc khó khăn về thủ tục. "Fedex Việt Nam đã có kế hoạch tiếp tục phát triển chiến lược kinh doanh ở Việt Nam trong thời gian tới", ông Bình nói với Tổng thống Bush. |
Câu hỏi của từng doanh nhân được ông Bush lắng nghe và trả lời luôn, rất dứt khoát. Ông Đặng Thành Tâm là người đặt câu hỏi cuối cùng. "Doanh nghiệp Việt Nam cần visa của Mỹ để đi lại cho dễ. Đề nghị Mỹ nhanh chóng tham gia chương trình thẻ doanh nhân APEC ?". Suy nghĩ giây lát, ông Bush gật đầu "Mỹ sẽ tham gia". Câu hỏi thứ hai ông Tâm dành cho Mỹ là liệu Mỹ sẽ làm cách nào để biến tuyên bố "Việt Nam là đối tác kinh tế chiến lược của Mỹ" thành hiện thực. "Ông đến thị trường chứng khoán, gặp doanh nhân Việt Nam điều đó chứng tỏ Mỹ rất quan tâm tới thị trường tài chính Việt Nam?, ông Tâm hỏi. Tổng thống Mỹ trả lời luôn "Đúng là chúng tôi rất quan tâm đến thị trường tài chính Việt Nam".
Buổi trò chuyện diễn ra rất thoải mái và kéo dài hơn so với dự kiến. Ông Tâm kể đến lúc kết thúc, Tổng thống Bush tâm sự người dân Việt Nam quá thân thiện, quá tốt, họ đối xử với ông còn tốt hơn người Mỹ đối với tổng thống. Câu chuyện còn kéo dài đến tận lúc chụp ảnh lưu niệm.
Sau hơn 1 tiếng tham quan sàn giao dịch và gặp gỡ doanh nghiệp hai bên, Tổng thống G.Bush xuất hiện trước cửa vòm màu trắng của sảnh đón tiếp Trung tâm chứng khoán TP HCM, cười tươi, vẫy tay với công chúng đang hò reo chờ đợi. Chiếc CadilacOne vừa dời bánh, sàn giao dịch lập tức nhốn nháo. Chỉ có Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM Trần Đắc Sinh là lách nhanh vào phòng làm việc riêng để chiêm nghiệm lại toàn bộ diễn biến chuyến thăm sàn của Tổng thống Bush như cuốn phim quay chậm. Còn toàn bộ quan chức cả 2 bên, các doanh nghiệp Việt - Mỹ đại diện tham gia gặp gỡ tổng thống, cả khách tò mò phải đứng chờ bên ngoài không được phép vào khu vực Trung tâm chứng khoán trước và trong thời gian ông Bush có mặt tại đây... đều ùa vào sàn giao dịch để hỏi thăm, trao đổi tin tức về chuyến thăm, những chi tiết hành động và cả lời nhận xét về chuyến viếng thăm ngắn ngủi nhưng là lần đầu tiên của người đứng đầu Nhà trắng tại chợ chứng khoán Việt Nam.
Việt Phong - Phan Anh