Nhiều người lầm tưởng hoa hậu là người con gái xinh đẹp nhất. Vậy nên, sẽ có những tranh cãi về nhan sắc người đăng quang. Tôi cho rằng, giống như nhiều chương trình khác, cuộc thi hoa hậu cũng là một gameshow. Trong đó, người chơi tranh tài với nhau. Người chiến thắng phải có phần thi tốt nhất trong số các thí sinh dự thi, thỏa mãn các tiêu chí đánh giá của ban giám khảo. Tiêu chí đó bao gồm cả vấn đề ngoại hình và văn hóa.
Vậy tại sao cuộc thi hoa hậu lại gây ra nhiều tranh cãi như vậy? Thứ nhất, chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tháng trời nhưng chỉ chiếu đúng tập chung kết. Thứ hai, tập chung kết là màn đối đầu của 35 thí sinh, gây khó khăn cho khán giả muốn nắm bắt chương trình. Và thứ ba, ban giám khảo không đưa ra nhận xét của mình qua mỗi phần thi, khiến khán giả nhiều bối rối.
Vậy ta cần làm gì để cải thiện? Đầu tiên, chương trình cần ghi hình tối thiểu 10 tập phim. Việc này giúp cho người xem nắm rõ hơn về thí sinh, cách họ ăn uống, hành xử, thể hiện tài năng. Khi đồng hành cùng thí sinh, khán giả sẽ có sự đồng cảm hơn.
Thứ hai, đêm chung kết nên giới hạn còn 10 thí sinh tranh tài. Việc này sẽ giúp khán giả theo dõi từng người dễ hơn, đồng thời có thời lượng cho thí sinh thể hiện tài năng của mình.
Cuối cùng, ban giám khảo cần lên tiếng nhận xét thí sinh sau mỗi vòng thi để cả thí sinh cũng như khán giả nắm bắt được thực lực và đánh giá chuyên môn.
Cũng giống như gameshow âm nhạc, ta không thể để hàng chục thí sinh rap chán chê xong rồi giám khảo mời về chỗ, cuối giờ công bố giải. Điều đó không khỏi khiến người xem bối rối về diễn biến.
Minh Tuấn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.