Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, Tiến sĩ Lê Thúy Tươi cho biết, khi nhắc đến melanin, không ít người vẫn ngộ nhận, xem nó là hắc sắc tố, là thủ phạm khiến da xỉn màu, ngăm đen, sạm nám. Nghiên cứu từ các nhà khoa học tại Đại học Newcastle (Vương quốc Anh) và Đại học Y tế Fujita (Nhật Bản) đã chứng minh, melanin có 2 loại chính là melanin tối màu (Eumelanin) và melanin sáng màu (Pheomelanin). Chỉ có melanin tối màu mới khiến da sẫm đen, sạm nám.
Melanin hình thành thế nào?
Khi tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời và các yếu tố gây hại (căng thẳng, thay đổi nội tiết, sử dụng mỹ phẩm chứa hóa chất độc hại...), các melanocytes - "nhà máy" tạo sắc tố da ở lớp đáy thượng bì của da - sẽ tăng sản xuất melanin và đẩy lên trên bề mặt da như "những chiếc dù" bảo vệ cơ thể trước tác hại tia cực tím, hóa chất..., giảm nguy cơ ung thư da.
Trong đó, nếu lượng melanin sáng màu được sản xuất nhiều hơn thì da ít bị đen sạm, melanin tối màu nhiều hơn thì da đen sạm hơn. Khi các melanin tối màu tập trung, co cụm tại một vùng sẽ gây nên tình trạng nám da.

Tỷ lệ phân bố melanin sáng màu và melanin tối màu sẽ quyết định màu sắc của làn da.
Cùng tiếp xúc với ánh nắng như nhau, nhưng có người da bị cháy nắng, bắt nắng nhiều hơn dẫn tới da sẫm màu, sạm nám nhiều hơn. Đó là do cơ thể sản xuất nhiều melanin tối màu hơn melanin sáng màu để bảo vệ da.
Tiến sĩ Lê Thúy Tươi cũng cho biết, vì chưa hiểu rõ bản chất melanin, đồng thời có 2 loại khác nhau, nên nhiều người sử dụng các biện pháp trắng da nguy hiểm là triệt tiêu hoàn toàn melanin, khiến da trắng lên nhanh chóng nhưng là trắng bệch, nhợt nhạt, không đủ khỏe để chống chọi tia UV, ô nhiễm, khói bụi, hóa chất...
Một trong những cách thức loại bỏ melanin nhiều người dùng hiện nay là dùng kem lột, kem trộn, kem tẩy... chứa corticoid, thủy ngân, hydroquinone, acide salicylique...
Tiến sĩ Lê Thúy Tươi chỉ ra, cách này rất nguy hiểm vì chúng làm "bức tử" lớp da bên ngoài, bào mòn da, lộ lớp da non có màu trắng sáng. Lớp da này rất yếu nên dễ kích ứng, dễ bị tia UV trong ánh nắng tấn công, dẫn đến sạm nám và lão hóa nhanh hơn. Trong thành phần một số loại kem lột chứa corticoid còn làm teo da. Dùng một thời gian sẽ thấy da mỏng hơn, nhìn rõ các mạch máu dưới ra hoặc da luôn ửng đỏ, căng rát. Một số kem bôi "kích trắng" chứa thủy ngân làm mòn lớp da đen sạm nhưng thủy ngân là chất kịch độc, chúng có khả năng thấm qua da, gây nhiễm độc da và đi vào máu gây tổn thương gan, thận, thần kinh.... Hydroquinone hủy hoàn toàn sắc tố melanin, làm da yếu đi, dễ sinh ra bạch biến và hậu quả là ung thư da. Cả châu Âu và Mỹ đều khuyến cáo không sử dụng các thành phần như trên để làm trắng da.

Bôi các loại kem lột, kem trộn... nhiều hóa chất chỉ gây "trắng ảo" tạm thời và để lại nhiều hệ lụy nguy hiểm về sau. Ảnh minh họa: Shutterstock.
Bên cạnh đó, một số người còn tiêm truyền các chất làm trắng vào trong cơ thể để triệt tiêu melanin trong da. "Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho đến nay vẫn chưa công nhận cho phép thực hiện các phương pháp này. Nguy hiểm hơn, việc tiêm thuốc làm trắng trực tiếp qua đường tĩnh mạch có thể gây các phản ứng như dị ứng, sốc phản vệ có thể dẫn đến tử vong, rối loạn chức năng gan, thận...", Tiến sĩ Tươi khẳng định.
Bí quyết để có làn da trắng hồng tự nhiên
Để có làn da trắng hồng tự nhiên, khỏe mạnh, tươi trẻ, không sạm nám, không nên loại bỏ hoàn toàn melanin mà chỉ nên tác động vào "nhà máy" melanocytes để giảm sản xuất, đặc biệt là tăng tỷ lệ melanin sáng màu, giảm tỷ lệ melanin tối màu một cách an toàn.
Qua nhiều năm nghiên cứu, mới đây, các nhà khoa học Mỹ kết hợp các dưỡng chất quý để tạo nên công thức làm trắng da, kết tinh từ các tinh chất như Sakura, L-Glutathione, Pomegranate, Collagen, P. Leucotomos... Nhờ được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại nên các tinh chất này dễ hấp thu, tác động sâu bên trong tế bào bằng 2 cơ chế cùng lúc. Đó là góp phần ức chế hoạt động tế bào melanocytes, từ đó giảm sản xuất melanin; đồng thời hỗ trợ "đổi màu melanin" - tức tăng tỷ lệ melanin sáng màu, giảm tỷ lệ melanin tối màu. Các tinh chất này còn góp phần giúp làm chậm quá trình lão hóa, chống nắng từ bên trong, chống gốc tự do hiệu quả.
Phương pháp làm trắng da, mờ nám này không triệt tiêu hoàn toàn melanin mà giúp các sắc tố da này hoạt động theo hướng có lợi cho nhan sắc, phù hợp với sinh lý cơ thể.
Như vậy, để giúp da trắng sáng tự nhiên, Tiến sĩ Lê Thúy Tươi khuyên nên lựa chọn các sản phẩm được chứng minh khoa học về tác dụng giảm sản xuất melanin ngay từ gốc, cao cấp hơn nữa là khả năng "đổi màu" melanin từ loại tối màu sang loại sáng màu, đồng thời phải chống nắng từ bên trong, làm chậm quá trình lão hóa để bảo vệ kết quả làm trắng da đã đạt được.

Các tinh chất quý (Sakura, L-Glutathione, Pomegranate...) có trong RiTANA là một trong những bí quyết dưỡng trắng, giữ gìn nhan sắc cho Hoa hậu Christina Lasasimma, Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh.
Minh Anh
