Khi lạm phát vẫn dưới mục tiêu 2% và tỷ lệ thất nghiệp là 7,6%, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đảm bảo giá cả ổn định và cải thiện tình hình việc làm. Theo ông Drew Matus, cựu chuyên gia kinh tế của FED New York, cơ quan này có lẽ sẽ tiếp tục chương trình mua trái phiếu kỷ lục, gạt bỏ mối lo số tài sản hơn 3.000 tỷ USD của FED phình lên có thể khiến lạm phát kỳ vọng dài hạn tăng cao hoặc làm rối loạn thị trường tài chính.
Matus, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng UBS cho biết: "Tại sao họ phải vội vàng giảm quy mô kích thích? Việc giải quyết thất nghiệp vẫn chưa đi đến đâu, còn lạm phát thì đang quá thấp". Theo ông Nathan Sheets - Giám đốc kinh tế quốc tế của Citigroup, lạm phát sẽ lại tăng, miễn là kinh tế tiếp tục phát triển, do lao động mới có thể thúc đẩy nhu cầu và hỗ trợ giá cả.
Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) dự kiến công bố kết quả phiên họp hai ngày của FED vào chiều 19/6. FED cũng sẽ đưa ra dự đoán về tình hình việc làm, tăng trưởng, lạm phát và lãi suất.
Trước đó, ngày 22/5, FED tuyên bố có thể giảm quy mô chương trình mua lại trái phiếu trị giá 85 tỷ USD mỗi tháng. Việc này đã khiến chứng khoán toàn cầu bốc hơi gần 3.000 tỷ USD, tính đến hết tuần trước. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ năm 2014 xuống 2,7%, đồng thời cảnh báo việc này có thể gây nguy hiểm cho nền kinh tế nếu không được thực hiện hợp lý.
Theo dự đoán của các nhà phân tích trong khảo sát với Bloomberg, FED có thể tuyên bố việc này trong phiên họp ngày 29 - 30/10. Quy mô gói kích thích mới sẽ chỉ còn 65 tỷ USD mỗi tháng. Tại thời điểm đó, lạm phát sẽ tăng theo đúng hướng của FED, là 1,3% quý III và 1,5% quý IV.
Thùy Linh (theo Bloomberg)