Theo HĐXX, tại bản án phúc thẩm cuối 2008, TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm trước đó đối với Đặng Nam Trung (nguyên giám đốc công ty Đầu tư phát triển Du lịch và KHKT, thuộc Trung tâm KHTN và Công nghệ Quốc gia, gọi tắt là IDC) về tội "tham ô tài sản". Tòa yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ một số vấn đề để xét xử lại nhưng đến phiên xét xử sơ thẩm lần này, các vấn đề tòa yêu cầu vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Cũng theo tòa, trong quá trình điều tra, bị cáo Đặng Nam Trung đã "đòi" phải có luật sư tham gia xét hỏi, lấy lời khai nhưng cơ quan điều tra đã không thực hiện. Như vậy là vi phạm tố tụng, bởi Trung bị cáo buộc vào tội có khung hình phạt cao nhất là "tử hình", pháp luật đã quy định phải có luật sư tham gia giai đoạn này.
Vi phạm tố tụng thứ hai được tòa nêu ra là trong quá trình ra 5 quyết định giám định, cơ quan chức năng ký 4 quyết định nhưng chỉ giao cho một giám định viên là không đúng. Tại quyết định cuối cùng, cơ quan này lại chỉ ra quyết định trưng cầu giám định mà không tiến hành thành lập Hội đồng giám định.
Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã không xác định được thiệt hại của nguyên đơn dân sự và tang vật của vụ án cũng không được đưa vào xét xử trong vụ án.
![]() |
Ông Trung vui vẻ rời tòa về trại giam. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo truy tố, Đặng Nam Trung đã có hành vi chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng trong hợp đồng mua máy nghiền sàng đá giữa IDC và hãng Parker (Anh). Trung đã thỏa thuận với Sean Mc Cormack (đại diện hãng Parker) nâng khống giá máy này từ 997.000 USD lên 1,3 triệu USD để ăn chênh lệch 332.000 USD. Để lấy được số tiền này, Trung đã lập hợp đồng khống về việc công ty IDC vay của mình 332.000 USD, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ chi cho Trung 70.000USD và 250 triệu đồng (tương đương 1,3 tỷ đồng).
Tại phiên tòa trong ngày 26-27/8, Trung vẫn một mực kêu oan vì cho rằng mình không chiếm đoạt số tiền trên. Việc nâng khống giá máy ghiền sàng là có thật, tuy nhiên mục đích của bị cáo chỉ nhằm vay được nhiều tiền của Ngân hàng để thanh toán cho Parke. Số tiền mà VKS cáo buộc, Trung không hề nhận mà do Sean Mc Cormack (hiện đã bỏ trốn) ký nhận với IDC. Tuy vậy, VKS vẫn kết luận Đặng Nam Trung đã phạm tội "tham ô tài sản" và đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo này mức án từ 12 đến 14 năm tù.
Đây được gọi là vụ "kỳ án" vì nó đã kéo dài suốt 7 năm (từ năm 2002) và giữ kỷ lục về số lượng văn bản tố tụng với 7 cáo trạng, 9 bản kết luận điều tra, 6 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, gần 40 lần gia hạn tạm giam, 4 lần hoãn phiên tòa… Lúc đầu, Đặng Nam Trung bị bắt và khởi tố về 4 tội danh: lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô, cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, sử dụng trái phép tài sản. Nhưng sau đó, cơ quan chức năng đã thay đổi tội danh, đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra.
Đến tháng 11/2007, Đặng Nam Trung chỉ bị TAND TP HCM xét xử về tội “tham ô tài sản” và tuyên phạt mức án 10 năm tù nhưng Trung kháng cáo kêu oan. Tháng 12/2008, tòa phúc thẩm tuyên hủy bản án trên, trả hồ sơ điều tra, xét xử lại.
Vũ Mai