![]() |
Đặng Nam Trung. Ảnh: V.M. |
Tại tòa, Trung kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng những căn cứ để kết tội ông có nhiều điểm vô lý. Tòa sơ thẩm thừa nhận có những sai sót khi tiến hành tố tụng nhưng lại bỏ qua. Việc kê biên tài sản không hợp lý...
Sau nhiều giờ thẩm vấn về các khoản tiền mà Trung bị buộc là tham ô, nhận thấy các chứng cứ cần phải được xem xét lại và thiếu một số nhân chứng quan trọng nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.
Theo án sơ thẩm, thông qua hợp đồng mua máy nghiền sàng đá với hãng Parker (Anh), ông Trung (khi đó là giám đốc công ty IDC thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia) đã cấu kết với tiếp thị của Hãng Parker nâng khống hợp đồng lên hơn 330.000 USD. Sau đó, Trung đã rút tiền chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của Công ty IDC nên tòa đã tuyên phạt ông Trung 10 năm tù về tội tham ô. Ngay sau đó ông này đã kháng cáo kêu oan.
Vụ án này đã kéo dài suốt 5 năm và giữ kỷ lục về số lượng văn bản tố tụng với 8 bản kết luận điều tra, 6 cáo trạng, 5 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, gần 40 lần gia hạn tạm giam, 5 lần hoãn phiên tòa.
Ngoài ra trong quá trình tố tụng, các luật sư của Trung còn liên tiếp kiến nghị yêu cầu triệu tập và xử lý hình sự đối với nguyên phó thủ trưởng Cơ quan điều tra vì cho rằng đã chỉ đạo điều tra, xử lý vụ án không đúng.
Vũ Mai