Ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lo lắng: "Nước về hồ Hòa Bình chỉ có 270 m3/s, đây là tình trạng rất hiếm khi xảy ra. Trong một đến hai tháng tới, sản lượng điện tăng sẽ vượt ngưỡng 20%. Trong khi đó, dự báo phụ tải tăng 15%".
Nếu hạn hán tiếp tục kéo dài, sẽ phải huy động một đợt xả nước nữa để phục vụ cho vụ đông xuân. Hơn nữa, lũ tiểu mãn lại không về, thủy điện Hòa Bình sẽ không đủ nước để phát điện trong mùa khô. Hiện, EVN đã lên kế hoạch cân đối điện cho mùa khô 2007 là 27 tỷ kWh. Nhưng với mức phụ tải tăng nhanh như hiện nay, mức sử dụng thực tế có thể lên tới gần 28 tỷ kWh, vượt gần 1 tỷ kWh so với tính toán.
Trong tháng 1, các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang mặc dù phải giữ nước để phát điện cho mùa khô, nhưng đã 3 lần phải xả nước phục vụ đổ ải vụ đông xuân, nên đã làm giảm một lượng nước đáng kể. Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) trong tháng 1, cũng bị thiếu hụt nguồn phát điện do sự cố, khiến sản lượng điện thiếu hụt ước tính lên tới 120 triệu kWh.
"EVN đang tăng cường mua các nguồn điện bên ngoài. Bên cạnh đó, triển khai nâng công suất mua điện Trung Quốc lên 200MW", ông Thanh cho biết thêm.
Tuy nhiên, theo EVN, cách khắc phục tình trạng thiếu điện hiệu quả nhất chính là ý thức tiết kiệm điện của người dân. Bắt đầu từ tuần này, lãnh đạo Tập đoàn sẽ tổ chức các đoàn đi khảo sát và làm việc trực tiếp với lãnh đạo 64 tỉnh thành để bàn giải pháp điều phối và tiết kiệm điện.
(Theo vtv.vn)