Ông Liang Er, 77 tuổi, cùng bà Lu Honglan, 47 tuổi, đến từ một ngôi làng nghèo ở huyện Dung, tỉnh Quảng Tây, sinh 4 con trai và 11 con gái từ năm 1995 đến 2016, chính quyền Quảng Tây cho biết ngày 20/3.
Đây là thời kỳ Trung Quốc áp dụng chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt, yêu cầu mỗi gia đình chỉ được sinh một con, sau đó nới quy định thành hai con. Quốc gia này hiện cho phép các gia đình sinh ba con trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa.
Giới chức Quảng Tây quyết định phê bình, cảnh cáo 11 quan chức huyện Dung, cho rằng họ đã thể hiện "chủ nghĩa hình thức và quan liêu", thiếu trách nhiệm khi kiểm soát đăng ký kết hôn và quản lý dân cư trong trường hợp của gia đình ông Liang.
Theo giới chức địa phương, ông Liang và bà Lu không đăng ký kết hôn mà sống chung và có con với nhau. Thông báo này được đưa ra nhằm phản hồi hoài nghi từ công chúng rằng cô Lu có dấu hiệu bị ép buộc kết hôn.
Trung Quốc trước đó dấy lên tranh cãi về tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, đặc biệt là ở vùng nông thôn, sau vụ người vợ họ Dương bị chồng xích trong nhà kho ở tỉnh Giang Tô hồi tháng 2.
Sau sự việc của cô Dương, Bộ Công an Trung Quốc mở một chiến dịch quy mô toàn quốc hồi đầu tháng 3, rà soát tình trạng phụ nữ và trẻ em gái có dấu hiệu bị buôn người hoặc ép buộc kết hôn.
Gia đình ông Liang nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc từ đầu năm 2016 vì có số con nhiều bất thường. Chính quyền địa phương cho biết sau hai tuần điều tra, họ không phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong quan hệ giữa ông Liang và bà Lu.
Đại gia đình của ông Liang sống bằng nghề nông, nhận tiền trợ cấp của chính quyền và tiền quyên góp của công chúng nhiều năm qua. Những đứa trẻ đều lớn lên khỏe mạnh, có giấy tờ hợp pháp, 4 trong số họ hiện có việc làm và số còn lại đang đi học.
"Tôi đã vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhưng chính quyền đã không từ bỏ tôi. Tất cả thành viên trong gia đình hiện nhận được trợ cấp giáo dục và tiền hỗ trợ cho người nghèo", ông Liang chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2018.
Khi ra chính sách một con cách đây 40 năm, giới chức Trung Quốc từng nghĩ có thể dễ dàng đổi chiến lược nếu tỷ lệ sinh giảm quá mức. Tuy nhiên, sau gần 4 thập kỷ áp dụng chính sách kiểm soát dân số nghiêm ngặt bậc nhất thế giới, tỷ lệ sinh của Trung Quốc gần đây liên tiếp giảm trong nhiều năm.
Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2020 được công bố hồi tháng 5/2021, dân số Trung Quốc trong một thập kỷ qua tăng khoảng 72 triệu người, mức tăng thấp nhất từ khi chính phủ bắt đầu thu thập số liệu vào năm 1953.
Số trẻ em chào đời tại Trung Quốc năm 2020 là 12 triệu, mức thấp nhất từ năm 1961 và là năm giảm thứ 4 liên tiếp. Tỷ suất sinh ở phụ nữ Trung Quốc trong năm 2020 là 1,3, trong khi con số này ở Mỹ là 1,64 và ở Ấn Độ là 2,2.
Trung Quốc đã nỗ lực tìm mọi biện pháp để khuyến khích người dân tăng tỷ lệ sinh, nhưng chưa thu được kết quả khả quan, khi thanh niên nước này có xu hướng ngại lập gia đình và sinh con.
Đức Trung (Theo SCMP)