Bộ trưởng Trương Đình Tuyển (phải) và Đại sứ Raymond F. Burghard tại lễ ký. |
Ngay sau khi hiệp định được ký chính thức, phía Hải quan Mỹ sẽ áp dụng visa với hàng dệt may Việt Nam tại các cửa khẩu.
Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Trương Đình Tuyển nêu rõ, Việt Nam muốn có thời gian xuất khẩu tự do hàng dệt may mà không bị áp hạn ngạch như Mỹ đã dành cho một số nước khác. Tuy nhiên, dưới sức ép của các nhà sản xuất trong nước, phía Mỹ đã hối thúc đàm phán và ký kết hiệp định. Ông Tuyển khẳng định, mức hạn ngạch ký kết chưa đáp ứng đủ năng lực sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam. "Sau lễ ký này, Việt Nam sẽ có văn bản đề nghị phía Mỹ chuyển một phần hạn ngạch dệt may của năm 2004 để sử dụng trong năm nay", ông nói.
Ông Tuyển cho biết thêm, Việt Nam đang nỗ lực đàm phán để sớm gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2005, và như vậy sẽ không bị áp hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may nói chung và vào thị trường Mỹ nói riêng.
(Theo TTXVN, Thanh Niên)