Số ngày trong tháng ít hơn, lại vướng vào tuần nghỉ Tết Nguyên đán, vì vậy giá trị sản xuất công nghiệp thời gian này chỉ bằng 92,4% so với tháng 1. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, con số gần 38.000 tỷ đồng đạt được trội hơn hẳn so với kết quả của tháng 2/2005 (29.000 tỷ đồng); tốc độ tăng 23,7% cũng gấp gần 6 lần so với cùng kỳ.
Hầu hết các lĩnh vực sản xuất công nghiệp đều tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó nổi bật nhất là khai thác than (khối lượng sản xuất tăng 46,5% so với tháng 2/2005), khí đốt thiên nhiên (tăng 25,5%), gas hoá lỏng (tăng 30%), thuỷ sản chế biến (27,3%), đường mật (30,6%), động cơ điện (tăng 91,9%). Ngành dệt may khởi sắc rõ nét khi sản xuất vải lụa thành phẩm tăng tới 40,9%, quần áo dệt kim tăng 37,7% và quần áo may sẵn cũng tăng 45,3% so với cùng kỳ. Trong tháng 2, chỉ có 6 ngành hàng sa sút. Song kết quả sản xuất của ngành công nghiệp sẽ khả quan hơn nữa nếu lắp ráp ôtô và sản xuất xe đạp không đìu hiu đến thế. Lắp ráp ôtô thời gian này đã giảm 46,5%, do ảnh hưởng của chính sách mới. Sản xuất xe đạp cũng giảm gần 17% vì khó khăn về thị trường xuất khẩu.
Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tháng 2 chứng kiến sự bứt phá của khối doanh nghiệp nhà nước. Nếu như tháng 2/2005, các doanh nghiệp công nghiệp trong khu vực này chỉ làm ra hơn 9.700 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ, thì đến tháng 2 năm nay họ làm ra hơn 11.300 tỷ đồng, tăng 23,2%. Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng tăng trưởng khả quan, hơn 29% so với tháng 2 năm ngoái. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục có những đóng góp quan trọng khi làm ra 29.530 tỷ đồng, tăng hơn 19%.
Tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài tiếp tục bứt phá. Trong tháng, đã có 55 lượt dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp giấy phép đầu tư với tổng vốn đăng ký 765 triệu USD. Tính chung từ đầu năm tới nay, đã có 113 dự án với tổng vốn đăng ký 1,184 tỷ USD, tăng 16% về số dự án và 15% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính thêm cả 38 lượt dự án tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm là 135 triệu USD, sau 2 tháng, Việt Nam đã thu hút được trên 1,3 tỷ USD vốn FDI.
Kinh tế tăng trưởng, doanh nghiệp và người tiêu dùng càng đỡ căng thẳng hơn khi lạm phát đã tạm thời ghìm cương. Giá tiêu dùng tháng 2 chỉ tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 3,3% so với tháng 12/2005, khá ổn định so với cùng kỳ các năm gần đây.
Kết quả trong lĩnh vực ngoại thương cũng là một gam màu sáng trong bức tranh chung. Dù là thời gian Tết, kim ngạch xuất khẩu vẫn đạt 2,5 tỷ USD, tính chung 2 tháng là 5,57 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhập khẩu từ đầu năm đến nay chỉ tăng 4,2%, nhờ vậy, thặng dư thương mại của Việt Nam đạt gần 180 triệu USD.
K.D.