Chủ tịch Kadin cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng từ 520 triệu USD năm 2000 lên gần 600 triệu trong năm 2001.
Tại diễn đàn thương mại lần này, 15 doanh nghiệp hàng đầu của Indonesia hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất phân bón, đồ gỗ gia dụng, đồ gia, kinh doanh tổng hợp, vận tải biển, hàng không, viễn thông… đã cùng các đối tác Việt Nam đàm phán, tìm hiểu khả năng của nhau nhằm đẩy mạnh kim ngạch giữa hai nước sớm đạt con số 2 tỷ USD trong những năm tới.
Theo ông Aiyub Mohsin, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, đất nước này với dân số 210 triệu người, trong đó tầng lớp trung lưu chiếm hơn 50% sẽ là một thị trường nhập khẩu tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay, mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Indonesia từ Việt Nam vẫn là gạo. Tuy nhiên, do gần gũi vị trí địa lý và có một số nét văn hóa tương đồng, các doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng thêm nhiều mặt hàng nông sản mà Indonesia đang thiếu như các loại đậu, hành, rau quả, đường, dầu thô…
Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất trong buôn bán hiện nay là cả hai nước có nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực khá giống nhau. Do vậy, theo ông Đỗ Thiện Thành, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, cần lập một Ủy ban hợp tác song phương nhằm hỗ trợ các hoạt động hàng đổi hàng cũng như hợp tác trong vấn đề mở rộng, tìm thị trường mới và giảm thiểu sự lệ thuộc vào các thị trường truyền thống như Mỹ, EU..
(Theo Đầu Tư)