Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Ksor Phước nhận xét báo cáo thẩm tra tập trung chủ yếu vào việc phân tích sự khả quan trong tăng trưởng kinh tế mà thiếu đánh giá sâu về các vấn đề xã hội. Trong khi đó 8 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch tập trung chủ yếu ở lĩnh vực này.
Đáng lưu ý nhất là tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường chỉ là 50% (năm 2008 là 60%). Đây là chỉ tiêu ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững và chất lượng đời sống xã hội.
Nhiều chuyên gia dự báo giữ được lạm phát dưới 2 con số đã là cố gắng rất lớn. Ảnh: Hoàng Hà |
Góp ý cho báo cáo của Chính phủ, các đại biểu tập trung nhiều vào chất lượng của các dự báo. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng tính từ thời điểm báo cáo Quốc hội đến hết năm tài chính 2009, chênh lệch giữa số liệu ước tính và số liệu thực hiện quá lớn. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước cao hơn số ước tính đã báo cáo Quốc hội là 51.690 tỷ đồng, tương đương 3% GDP, gần bằng 50% số bội chi ngân sách năm 2009; mức thâm hụt cán cân thanh toán tổng thể 2009 là 8,8 tỷ USD, trước đó báo cáo chỉ là -1,9 tỷ USD…
"Quốc hội hoạch định chiến lược căn cứ vào các con số mà Chính phủ nêu ra mà số liệu thế này thì làm sao có chiến lược tốt được", đại biểu Ksor Phước nêu ý kiến.
Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội nói việc nặng kinh tế, nhẹ xã hội trong các báo cáo giám sát của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính – Ngân sách các đại biểu tâm tư nhiều lần rồi. Báo cáo của Chính phủ cân đối hơn bởi có các phần kinh tế, xã hội riêng.
Kết thúc buổi thảo luận ngày 7/5, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm là toàn diện và phấn khởi. Tuy nhiên, lạm phát cao có thể trở lại, nhập siêu cũng có thể lớn… nên cần theo dõi sát để có chủ trương, biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn.
“Tôi có nghe một số đồng chí nói nếu năm nay giữ lạm phát ở mức 8,5 - 9% đã là hạnh phúc rồi. Nhưng tôi nghĩ chưa làm đã nhụt chí khí là không được. Các nhân tố thì không theo chiều thuận nhưng phải lãnh đạo, chỉ đạo để đạt bằng được mục tiêu đã đặt ra”, ông Kiên nói.
Vị lãnh đạo này cũng cho biết Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá lại một cách khách quan việc áp dụng đồng loạt lãi suất thỏa thuận như hiện nay. Theo ông Kiên, việc áp dụng đồng loạt phải tính toán thêm. Về lâu dài thì sẽ áp dụng các mức lãi suất theo thị trường nhưng vào thời điểm hiện tại do cần phải ổn định vĩ mô nên phải đánh giá lại một cách nghiêm túc, khách quan để nếu cần thì có biện pháp điều chỉnh thích hợp.
Trong 25 chỉ tiêu Quốc hội thông qua, có 17 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là con số được Bộ trưởng Võ Hồng Phúc thay mặt Chính phủ đưa ra tại đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội năm 2009. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,32% (chỉ tiêu báo cáo Quốc hội là 5,2%); chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,52%, số báo cáo Quốc hội là 7% và thấp hơn đáng kể so với kế hoạch (dưới 10%); tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ giảm 8,9% (trong khi con số báo cáo Quốc hội là -9,9%)… Ông Phúc nhận định, tăng trưởng GDP 5,32% năm 2009 khá cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, phần trình bày của Bộ trưởng Võ Hồng Phúc có lưu ý tình hình giá cả đầu năm tăng khá cao so với năm trước, 4 tháng tăng 4,27% trong khi chỉ tiêu cả năm là dưới 7%. Ông Phúc nhận định các yếu tố do tác động từ phục hồi kinh tế, lạm phát và giá cả thế giới tăng, việc tăng giá đầu vào trong nước tiếp tục gây áp lực lớn đến mặt bằng giá cả và lạm phát trong thời gian tới. Trong các mục tiêu của năm 2010 mà Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày sáng nay, Chính phủ vẫn giữ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% nhưng không nói rõ mục tiêu về lạm phát, chỉ nêu “không để lạm phát cao”. |
Hoàng Ly