Trong văn bản gửi tới lãnh đạo Bộ Tài chính hồi đầu tuần, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) cho biết điều 7 Hiệp định giữa Chính phủ VN và Nga ký hồi tháng 12/2010 quy định rõ trách nhiệm của phía Việt Nam. Theo đó, Vietsovpetro được miễn thuế hải quan trên lãnh thổ Việt Nam khi chuyển đến và chuyển đi các vật tư, thiết bị và hàng hóa dùng cho việc hoạt động của Liên doanh.
Hoạt động chính của Vietsovpetro theo quy định là tiến hành nghiên cứu khoa học, khảo sát, thăm dò địa chất, thiết kế các mỏ và khai thác, thu gom và xử lý dầu, khí. Đồng thời, Vietsovpetro cũng bán các sản phẩm dầu, khí này tại Việt Nam, Nga và nước thứ 3 thông qua phía Việt Nam...
Theo phản ánh của Vietsovpetro hằng năm, liên doanh này phải nhập khẩu số lượng lớn các hạng mục, vật tư thiết bị hàng hóa phục vụ cho các công việc thăm dò khai thác... Tuy nhiên, họ vẫn phải nộp thuế và hải quan đối với các vật tư, thiết bị nói trên.
"Điều này là không phù hợp với các điều khoản tại Hiệp định. Chúng tôi kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét và miễn thuế hải quan cho các hoạt động vận chuyển thiết bị vật tư nói trên", văn bản của Vietsovpetro phản ánh.
Nguồn tin của Bộ Tài chính cho hay cơ quan này đang xử lý văn bản đề nghị của Vietsovpetro, đồng thời giao cho Tổng cục Hải quan xem xét, góp ý kiến.
Hồng Anh