Mở cửa phiên giao dịch đầu năm, các doanh nghiệp đẩy giá vàng lên trên 45,5 triệu đồng. Vào đầu ngày, giá còn lên sát 46 triệu đồng, có nơi 45,95 triệu đồng nhưng rồi đồng loạt hạ. Mặc dù vậy, nếu so với trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch, giá tăng cả triệu đồng.
Giá vàng nhảy vọt trong năm mới. Ảnh: socioecohistory.wordpress.com |
Tính đến 9h34, Tập đoàn DOJI báo giá vàng SJC ở 45,35 - 45,6 triệu đồng. So với ngày giao dịch cuối cùng của năm Tân Mão, giá mua vào - bán ra tăng lần lượt 1,6 và 1,7 triệu đồng một lượng. Vào 1620 chiều nay, giá bán ra của DOJI còn 45 triệu đồng, còn mua vào là 44,7 triệu đồng.
Tương tự, tại TP HCM, giá bán vàng SJC cũng nhảy vọt 44,8 lên 45,8 triệu đồng vào đầu giờ sáng nay, trước khi hạ về 45,55 triệu lúc 9h30. Chiều thu mua cũng ở mức cao 45,25 triệu đồng. Đây là mức giá cao nhất của thương hiệu SJC kể từ ngày 21/11. Tuy nhiên, đến gần cuối giờ chiều, giá vàng bán ra cũng chỉ còn 45 triệu đồng, giảm hơn 500.000 đồng so với sáng.
Vào đầu sáng nay, Sacombank-SBJ công bố giá vàng SBJ ở 45,40 -45,80 triệu đồng, sau đó giảm còn 45,25 -45,55 triệu đồng lúc 9h25. Trước khi nghỉ Tết, giá bán vàng thương hiệu này chỉ ở 43,75 triệu đồng mỗi lượng.
Trước đó, thị trường vàng thế giới nhảy vọt lên mức cao nhất suốt 7 tuần lễ sau khi đồng đôla yếu đi. Trong tuần Tết Âm lịch, giá vàng nhảy vọt 4,3%, trong khi đôla Mỹ giảm 1,7%. Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ tuyên bố sẽ duy trì lãi suất thấp kỷ lục đến ít nhất là cuối năm 2014 khiến đôla Mỹ đi xuống. Ngoài ra, Quỹ Tiền tệ Quốc tế tuyên bố Hy Lạp đã gần đạt được thỏa thuận với các chủ nợ khiến lòng tin vào đồng euro phục hồi.
Sau chuỗi tăng 4 tuần liên tục, giá vàng giao ngay chạm mức cao nhất kể từ ngày 8/12 ở 1.739 USD. Đây là chuỗi đi lên dài nhất của thị trường kể từ tháng 8 năm ngoái.
Tuy nhiên, sáng nay thị trường có dấu hiệu chững lại. Tính đến 9h56 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.733,20 USD, giảm 4,10 USD so với mở cửa. Đến gần cuối giờ chiều vàng quốc tế giảm 18 USD, còn 1.719,3 USD so với mở cửa.
Thanh Bình