- Nội dung của tờ trình này như thế nào?
- Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính đang chuẩn bị tờ trình gửi Thủ tướng liên quan đến tạm đình chỉ hoàn thuế, khấu trừ thuế VAT, nhưng phạm vi chỉ giới hạn ở khâu hoàn thuế khống khấu trừ đầu vào đối với nông sản, thực phẩm, thủy hải sản.
Bởi vì nếu dừng hoàn toàn việc hoàn thuế thì sẽ không còn là thuế VAT. Nhưng việc khấu trừ khống thuế VAT đối với các mặt hàng nông, lâm sản đang là một kẽ hở mà một số doanh nghiệp lợi dụng, gian lận để lấy tiền của Nhà nước. Chính vì vậy, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính đang phải tìm biện pháp để bít kẽ hở này.
Cùng với việc tạm đình chỉ khấu trừ thuế, chúng tôi đang trình Chính phủ xem xét lại tỷ lệ khấu trừ, hoàn thuế đầu vào đối với hàng nông sản, thủy sản mua không có hóa đơn VAT. Hiện nay mức khấu trừ thuế khi doanh nghiệp mua nông sản của nông dân có lập bảng kê đang là 2% đối với trường hợp không có hóa đơn chứng từ và 3% đối với trường hợp có hóa đơn chứng từ và trong tờ trình chúng tôi đang đề nghị hai phương án: hoặc là giảm tỷ lệ khấu trừ xuống tương ứng là 1% và 2%, hoặc là giảm xuống 0% tức là bỏ hoàn toàn khấu trừ thuế khống. Nhưng hiện tại đây mới là tờ trình của Tổng cục Thuế, còn quyết định cuối cùng như thế nào còn phải chờ Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ xem xét.
- Giảm tỷ lệ khấu trừ xuống 0% tức là bỏ hoàn toàn khấu trừ thuế, liệu có gì không đúng với quy định của Luật thuế VAT?
- Theo Luật thuế VAT, mức khấu trừ được quy định là 1-5%. Như vậy, nếu giảm xuống 0% là "đụng" đến luật, phải trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét. Nhưng tại nghị quyết 50 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về một số biện pháp khẩn cấp liên quan đến thuế VAT đã cho phép Chính phủ sửa trước rồi báo cáo sau nên vẫn có thể thực hiện được. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết quả cụ thể và chúng tôi đang chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định
- Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính cũng đang chuẩn bị ban hành quy trình hoàn thuế VAT, bao giờ thì quy trình hoàn thuế này được ban hành?
- Dự kiến đầu tháng 8 sẽ ban hành một quy trình nhằm hoàn thiện quá trình hoàn thuế. Các thủ tục, hồ sơ đối với doanh nghiệp trong quy trình này không có thay đổi gì nên sẽ không ảnh hưởng nhiều tới việc hoàn thuế cho các doanh nghiệp. Cái mới chỉ ở chỗ ngành thuế sẽ phân loại doanh nghiệp thành các nhóm để kiểm tra hồ sơ và tiến hành hoàn thuế; Những đơn vị nào hiện đang thực hiện tốt quy định về sổ sách kế toán, thực hiện nộp thuế tốt thì sẽ được hoàn thuế trước, kiểm tra sau; còn những đơn vị mà hóa đơn thất thoát, sổ sách kế toán không tốt, đã từng trốn thuế thì sẽ kiểm tra xong mới cho hoàn thuế. Chúng tôi cũng sẽ quy định rõ thời hạn hoàn thuế, trách nhiệm của cơ quan thuế, của doanh nghiệp. Tất cả những điểm này đều nhằm nâng cao trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước của doanh nghiệp về tính trung thực của những số liệu kê khai.
(Theo Tuổi Trẻ)