Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, ông Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Nam cho biết thêm, quyết định hủy 5 dự án này nằm trong đề án rà soát và điều chỉnh quy hoạch mạng lưới thủy điện trên địa bàn tỉnh.
Ông Đỗ Đức Quân, Phó Vụ trưởng Năng lượng thuộc Bộ Công Thương cho biết, đây là địa phương đầu tiên trong cả nước đề xuất loại bỏ các dự án thủy điện không hiệu quả, có thể tác động xấu đến môi trường. Hiện Quảng Nam có gần 50 dự án thủy điện vừa và nhỏ được cấp phép, nhiều nhất các tỉnh khu vực miền Trung.
Quảng Nam cũng đang xem xét 10 dự án thủy điện khác, bao gồm Sông Bui, Nước Mát (huyện Bắc Trà My), Nước Ta, Nước Làh, Sông Tranh 1 (Nam Trà My), Phước Hiệp, Đăk Se 2 (Phước Sơn), Pà Oi, Pà Dồn (Nam Giang), Sông Tranh 5 (Hiệp Đức). Đây là các dự án đã bị địa phương phản ứng gay gắt vì cho rằng ảnh hưởng dân sinh và các khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Ngọc Linh.
Năm 2005, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) chỉ chấp thuận phê duyệt khoảng 300 dự án đưa vào Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ cả nước. Tuy nhiên đến nay, số dự án đã lên đến trên 850, với tổng công suất khoảng 5.800 MW.
Tồn tại lớn nhất trong phát triển các dự án thủy điện vừa và nhỏ thời gian qua chính là khâu kiểm tra, giám sát sau cấp phép đầu tư của địa phương còn khá lỏng lẻo, đặc biệt là thiếu giám sát an toàn hồ đập và tác động đến môi trường khi triển khai dự án.
Tháng 4, qua kiểm tra và rà soát, Bộ Công Thương cũng đề nghị loại bỏ 38 dự án thủy điện ở Đăk Lăk, kiến nghị một số địa phương điều chỉnh quy mô 35 dự án được phê duyệt nhưng gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội hoặc không phù hợp với quy hoạch.
Trí Tín