Trong quá trình chuyển đổi từ công ty nhà nước sang cổ phần và tiến đến trở thành doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang đã trải qua nhiều đợt đấu giá bán hết 51% cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước. Những đợt đấu giá này đều lần lượt bị phát hiện có dấu hiệu bất thường.
Cụ thể, tại đợt đấu giá diễn ra vào tháng 3/2009, Hoàng Sammy Hùng (con trai ông Kiều) thắng 30% cổ phần bị nghi vượt rào, trái quy định về tỷ lệ cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ. Còn tại phiên đấu giá diễn ra tháng 8/2006 ông Hoàng Kiều (hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang) thắng cuộc khi đấu giá tay đôi với Công ty cổ phần Tống Linh Giang, cũng bị nghi ngờ chưa đảm bảo tính minh bạch.
Trong phiên đấu giá nghi vấn này, ông Hoàng Kiều đã thắng với khoảng cách tối thiểu 100 đồng một cổ phần, và được mua 21% cổ phần Nhà nước trong Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang. Ông Kiều bỏ giá 45.200 đồng một cổ phần trong khi Công ty cổ phần Tống Linh Giang bỏ bằng giá khởi điểm là 45.100 đồng một cổ phần.
Theo tìm hiểu của VnExpress.net, Công ty Tống Linh Giang tham gia đấu giá với tư cách pháp nhân doanh nghiệp, nhưng người đứng đầu đơn vị này là ông Hoàng Hữu Hạch, giữ chức Phó chủ tịch HĐQT, từng được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng là chú ruột của Hoàng Kiều.
Tập đoàn RAAS do Hoàng Kiều làm Chủ tịch và Công ty BAMBO với tên gọi là Tống Linh Giang tại Việt Nam có mối liên hệ. Ảnh chụp màn hình trang web kieuhoang.info ngày 17/5:Vũ Lê. |
Theo thông tin từ Sở Kế hoạch đầu tư TP HCM, Công ty cổ phần Tống Linh Giang có trụ sở đặt tại số 90 Nguyễn Bá Tuyến, phường 12, quận Tân Bình. Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh ngày 15/2/2005, vốn kinh doanh 15 tỷ đồng. Qua xác minh tại Sở Kế hoạch đầu tư TP HCM, ông Hạch là một trong 3 cổ đông góp vốn vào công ty này với tỷ lệ trên 11%.
Trong khi đó, tại website kieuhoang.info, ông Hoàng Kiều liệt kê hàng loạt thành viên liên quan. Đó là: Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang (Tigi Tour), Công ty Đại Hòa, Công ty Máu RAAS Thượng Hải, Công ty Hoàng Gia… Trong đó có Công ty BAMBO được thành lập từ năm 2005, một chi nhánh Việt Nam của Công ty Cung ứng kháng thể quý hiếm, thuộc Tập đoàn RAAS, với tên gọi là Công ty Tống Linh Giang.
Khi công bố thông tin sẽ xin chuyển cuộc thi hoa hậu thế giới từ Khánh Hòa về Tiền Giang, ông Hoàng Kiều đã giới thiệu với báo giới hai tư cách pháp nhân: một là Chủ tịch tập đoàn RAAS, hai là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang. Điều này dấy lên nghi vấn về phiên đấu giá cổ phần kém minh bạch giữa ông Hoàng Kiều và chú ruột là Hoàng Hữu Hạch vì ngoài quan hệ huyết thống, hai người này còn có chung tên doanh nghiệp.
Một hạng mục nhà khách trong dự án phục vụ cuộc thi hoa hậu tại xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho của Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang chụp vào tháng 5. Ảnh: Vũ Lê. |
Mối liên hệ giữa Công ty cổ phần Tống Linh Giang với Tập đoàn RAAS cũng như quan hệ chú cháu giữa Hoàng Kiều và Hoàng Hữu Hạch đã dấy lên những hoài nghi về kịch bản "chân gỗ" trong phiên đấu giá.
Trưởng văn phòng Luật sư Lê Nguyễn, Luật sư Lê Thành Kính phân tích, trong phiên đấu giá hay đấu thầu, mục đích cuối cùng là bán được món hàng giá cao nhất. Tại phiên đấu giá cổ phần Nhà nước của Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang, mục đích cuối cùng là bán cổ phần Nhà nước ở mức giá cao nhất có thể, nhằm thu lợi về cho ngân sách. Nguyên tắc chung của đấu giá là các thành viên tham gia phải độc lập để đảm bảo quyền lợi Nhà nước. Trường hợp những người tham gia phiên đấu giá có mối liên hệ công ty mẹ - con hay quan hệ huyết thống thì khó đảm bảo được tính minh bạch.
Tuy nhiên, trả lời báo chí về các phiên đấu giá cổ phần Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Văn Chiến khẳng định: “Các lần bán đấu giá tỉnh đều đăng thông tin trên báo, không có tiêu cực gì trong chuyện này vì mọi thứ đều công khai".
Phản hồi về việc bán 30% phần vốn Nhà nước cho Hoàng Sammy Hùng bị nghi ngờ vi phạm tỷ lệ cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ, ngày 15/5, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã có văn bản trả lời báo chí.
Sau lưng người đi đường là nhà hàng khách sạn Sông Tiền có nguồn gốc đất công, đang được Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang khai thác sử dụng với giá thuê rẻ mạt. Ảnh: Vũ Lê. |
Thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (đơn vị tư vấn đấu giá) và ý kiến tư vấn của Công ty Luật Vilaf Hồng Đức, SCIC khẳng định việc bán vốn đối với Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo thông tin công khai, minh bạch đối với tất cả nhà đầu tư.
SCIC cũng nhấn mạnh Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang không phải là công ty đại chúng được niêm yết trên sàn chứng khoán. Quá trình thực hiện thoái vốn theo phương thức bán đấu giá công khai thông qua các tổ chức chuyên nghiệp, có chức năng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và bán đấu giá cổ phần theo đúng qui định pháp luật hiện hành.
Theo ý kiến tư vấn của luật sư SCIC, việc mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty trong nước.
Tuy nhiên, Luật sư Kính phản biện rằng, cách trả lời của SCIC là thiếu thuyết phục. Với trường hợp đấu giá cổ phần vốn Nhà nước trong Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang phải căn cứ theo Quyết định 36 về quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
Theo quyết định này, mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài ở doanh nghiệp Việt Nam tối đa bằng 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Quyết định này chỉ hết hiệu lực vào ngày 15/8/2009, và được thay thế bằng Quyết định 88 ban hành ngày 18/6/2009. Tại thời điểm bán cổ phần Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang diễn ra tháng 3/2009, lúc này Quyết định 36 vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, việc bán đấu giá 30% phần vốn còn lại cho Hoàng Sammy Hùng là chưa đúng với quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm diễn ra sự việc.
Vũ Lê