![]() |
Denise Coates – 5 tỷ USD Cùng với anh trai, Denise Coates là đồng CEO của một công ty do hai anh em cùng người bố sáng lập nên. Hiện, bà sở hữu một nửa tại công ty có doanh thu 3,2 tỷ USD trong năm 2017. |
![]() |
Dinara Kulibaeva – 3,2 tỷ USD Con gái của tổng thống Kazakhstan, bà Dinara Kulibaeva cùng chồng đồng sở hữu lượng lớn cổ phần tại ngân hàng Halyk Savings Bank. Ngoài ra, hai vợ chồng đầu tư vào nhiều lĩnh vực, tập trung nhất vào xây dựng, dịch vụ xăng dầu. Năm 2014, bà hưởng lợi từ thương vụ bán công ty vàng Altynalmas Gold lấy tiền mặt và cổ phần. Forbes ước tính tài sản của vợ chồng nhà Kulibayeva được chia đều 50/50, do đó mỗi người được cho là có 3,2 tỷ USD. |
![]() |
Ilona Herlin – 1,5 tỷ USD Ilona Herlin là chắt của vị doanh nhân nổi tiếng Phần Lan - Harald Herlin. Từ năm 1924, ông đã đầu tư và tạo lập công ty thang máy Kone Elevators. Sau khi bố bà qua đời năm 2003, Ilona và các chị em gái mới biết rằng di chúc đã được viết lại, để hầu hết tài sản cho người anh trai. Cảm thấy giận dữ vì không được thông báo, các chị em đã đưa sự việc ra tòa. Vụ tranh chấp dừng lại vào năm 2005, công ty Kone được chia làm hai. Người anh hiện nay quản lý mảng kinh doanh thang máy, còn các chị em gái nhận được cổ phần tại công ty vận chuyển hàng Cargotec. Nhờ vào phán quyết của tòa, cả ba chị em gái nay đều là tỷ phú. |
![]() |
Susanne Klatten - 25 tỷ USD Người phụ nữ giàu nhất nước Đức sở hữu 19,2% cổ phần của hãng sản xuất ôtô BMW. Trong khi đó, anh trai bà là Stefan Quandt sở hữu 23,7%. Người cha Herbert Quandt vốn là huyền thoại trong ngành công nghiệp Đức, đã đưa BMW trở thành thương hiệu nổi bật trên thị trường xe hơi. Với tấm bằng MBA chuyên ngành kinh tế học, nữ doanh nhân Susanne đã dẫn dắt công ty Altana AG của người ông trở thành tập đoàn dược phẩm tầm cỡ thế giới. Hiện Susanne là người sở hữu duy nhất kiêm Phó chủ tịch Altana. Doanh thu thường niên của thương hiệu này là 2,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, nữ tỷ phú còn nắm giữ cổ phần của Nordex AG (công ty khai thác năng lượng gió), Geohumus và SGL Group (tập đoàn sản xuất carbon và than chì). |
![]() |
Elena Baturina – 1,2 tỷ Người phụ nữ giàu nhất nước Nga, Elena Baturina, là vợ của cựu thị trưởng Moscow. Ông này bị thôi chức vào năm 2010. Khi đó, Baturina và các con rời khỏi đất nước, bán hầu hết tài sản tại Nga bao gồm công ty xây dựng và nhà máy xi măng. Một khu đất đắt đỏ ở thủ đô của gia đình bị chính phủ tịch thu. Ngày nay, bà sống ở London và sở hữu nhiều khách sạn tại nhiều thành phố châu Âu như Vienna hay Dublin, có bất động sản tại châu Âu, Mỹ và đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo. |
![]() |
Shari Arison – 5,5 tỷ USD Người phụ nữ giàu nhất Israel - Shari Arison thừa kế từ người cha Ted quá cố, nhà sáng lập thương hiệu tàu biển Carnival Corp. Bên cạnh đó, Shari còn tạo nên The Doing Good Model – tổ chức tư vấn, hướng dẫn doanh nhân điều hành kinh doanh. Đồng thời, nữ tỷ phú đầu tư vào nhiều dự án bất động sản, trong đó có dự án nhà máy lọc nước và nhà máy nhiệt điện mặt trời. Ngoài ra, Shari là nhà đầu tư của Ngân hàng Hapoalim – ngân hàng lớn nhất Israel và Công ty hạ tầng Shikun & Binui Holdings kiêm nhà sáng lập tổ chức Ted Arison Family. |
![]() |
Eva Gonda de Rivera và gia đình – 7,1 tỷ USD Người chồng quá cố của nữ tỷ phú là Eugenio Gara Lagüera, cựu chủ tịch Femsa – tập đoàn bán lẻ kiêm đóng chai và vận chuyển. Sau cái chết của ông, Eva cùng bốn người con gái được hưởng cổ phần tại Femsa do Eugenio để lại. Eva không hoạt động trong bộ máy tổ chức của công ty. Ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch kiêm CEO lại là con trai riêng của chồng. |
![]() |
Charlene de Carvalho-Heineken và gia đình - 15,8 tỷ USD Năm nay 63 tuổi, bà là một trong những người phụ nữ giàu nhất châu Âu với 23% cổ phần tại Heineken. Hiện là giám đốc điều hành, Charlene thừa kế cổ phần từ người cha quá cố là Freddy Heineken, cháu trai của nhà sáng lập thương hiệu bia nổi tiếng thế giới. Chồng bà là một nhà đầu tư ngân hàng, hiện cũng làm việc trong ban giám sát của Heineken. |
![]() |
Francoise Bettencourt Meyers và gia đình – 42,2 tỷ USD Francoise Bettencourt Meyers và gia đình sở hữu 33% cổ phần của L'Oreal. Năm 2017, Francoise trở thành người thừa kế L'Oreal khi mẹ bà là Liliane Bettencourt, nữ tỷ phú giàu nhất thế giới ra đi ở tuổi 94. Tới nay, nữ tỷ phú 64 tuổi là tác giả của ba cuốn sách, một trong số đó viết về những vị thần Hy Lạp. |
![]() |
Gina Rinehart – 17,2 tỷ USD Nữ tỷ phú ngành công nghiệp sắt là người giàu nhất tại Australia. Bà đồng thời là con gái của chuyên gia khai thác sắt - Lang Hancock. Gina có công lớn trong việc vực dậy công ty bất động sản của người cha quá cố thoát khỏi vực phá sản. Trong quá trình hoạt động của nữ tỷ phú 64 tuổi, Hope Downs, đơn vị liên doanh với Rio Tinto đóng vai trò lớn. Ngoài ra còn có dự án khai thác Roy Hill, mỏ sắt tầm cỡ thế giới được phát hiện ở miền Tây Australia. Sản phẩm từ mỏ bắt đầu xuất khẩu ra châu Á từ năm 2015. Ba cũng là nhà chăn nuôi gia súc lớn thứ ba Australia với 23 trang trại lớn trên toàn quốc. |