![]() |
Kirsten Rausing – 6,6 tỷ USD Kirsten Rausing sở hữu một phần ba công ty đóng gói TetraLaval, đồng thời hoạt động trong ban giám đốc với hai người anh là Finn và Jorn. Ông của bà là nhà sáng lập Tetra Pak, công ty từ khi mới ra đời đã chú trọng đầu tư vào công nghệ đóng gói trong điều kiện vô trùng. Công nghệ này giúp TetraLaval có thể đóng gói đồ uống như sữa, nước cam trong hộp giấy thay vì chai thủy tinh. |
![]() |
Folorunsho Alakija – 1,5 tỷ USD Folorunsho Alakija là Phó chủ tịch của Famfa Oil, công ty khai thác dầu mỏ Nigeria. Famfa Oil là đối tác của những tập đoàn lớn như Chevron và Petrobras. Trước đây, Alakija khởi nghiệp bằng một công ty trong lĩnh vực thời trang. Khách hàng của bà có những nhân vật tầm cỡ, như vợ của cựu tổng thống Nigeria. Vào năm 1993, chính phủ Nigeria trao cho công ty giấy phép thăm dò dầu, sau này được chuyển thành giấy phép khai thác dầu. |
![]() |
Savitri Jindal và gia đình – 8,8 tỷ USD Savitri Jindal là vợ của Om Prakash Jindal - nhà sáng lập Jindal Group, chuyên kinh doanh thép, điện, xi măng và xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau sự ra đi đột ngột của chồng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng năm 2005, Savitri ngồi vào chiếc ghế điều hành. Các con trai của bà hiện điều hành các công ty con. Trong đó, Sajjan Jindal điều hành hãng sắt thép JSW Steel (tài sản lớn nhất của tập đoàn). Jindal Power & Steel được điều hành bởi người con trai thứ là Naveen. Còn người con trai út hiện làm công việc tìm và mua lại những công ty phá sản. |
![]() |
Alice Walton - 46 tỷ USD Alice Walton là con gái duy nhất của nhà sáng lập Walmart, Sam Walton. Dù có người cha quyền lực trong giới bán lẻ, Alice lựa chọn theo con đường hội họa thay vì gia nhập Walmart như hai người anh họ là Rob và Jim. Năm 2011, nữ tỷ phú thành lập bảo tàng Crystal Bridges Museum of American Art tại quê nhà Bentonville, Arkansas. Đây là nơi trưng bày các tác phẩm được yêu thích như của Andy Warhol, Norman Rockwell và Mark Rothko. Mỗi tác phẩm cá nhân có giá từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD. |
![]() |
Iris Fontbona và gia đình – 16,3 tỷ USD Iris Fontbona là vợ của Andrónico Luksic, người đã tạo nên khối tài sản khổng lồ từ khai thác mỏ và kinh doanh đồ uống trước khi chết vì ung thư năm 2005. Sau sự ra đi của Andrónico, Iris và các con trai tiếp quản công việc điều hành Antofagasta Plc. Công ty sở hữu mỏ đồng tại Chile và niêm yết trên sàn chứng khoán London. |
![]() |
Yoshiko Mori – 2,5 tỷ USD Người phụ nữ giàu nhất nước Nhật, Yoshiko Mori là vợ của tỷ phú bất động sản Minoru Mori. Sau khi ông qua đời vào năm 2012, bà thừa kế môt phần tài sản, trong đó có cổ phần tại hãng bất động sản mang tên chồng, Mori Building. Mori Building nổi tiếng với nhiều dự án lớn ở Tokyo, như khu phức hợp Roppongi Hills. Ngoài ra, công ty còn là đồng phát triển của tòa tháp Shanghai World Financial Center, một trong những tòa nhà cao nhất Trung Quốc. |
![]() |
Heidi Horten – 3,4 tỷ USD Chồng của Heidi Horten là Helmut Horten, người sáng lập chuỗi siêu thị Horten AG từ năm 1936. Năm 19 tuổi, bà gặp ông trong một quán bar ở Áo vào năm 1959, khi đó vị doanh nhân đã ở độ tuổi 50. Ông qua đời vào năm 1987, để lại cho vợ một tỷ USD và khối tài sản liên tục sinh sôi từ đó đến nay. Bà hiện có tên trong hội đồng quản trị của quỹ từ thiện mang tên chồng, tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu y học và nhiều cơ sở chăm sóc y tế. |
![]() |
Maria Fernanda Amorim và gia đình – 5,1 tỷ USD Nữ tỷ phú là vợ của tỷ phú Bồ Đào Nha Americo Amorim. Sau cái chết của chồng năm 2017, Maria cùng ba người con gái nhận thừa kế từ khối tài sản hàng tỷ USD. Hiện tài sản lớn nhất của Maria là 18% cổ phần từ Galp Energia, công ty sản xuất xăng dầu của Bồ Đào Nha. Công ty này hiện được con gái cả của bà điều hành. Người chồng quá cố của bà, ông Americo đã dành sáu thập kỷ trong công ty của gia đình là Corticeira Amorim, công ty chuyên sản xuất nút chai có từ năm 1870. Ngoài ra, ông có khoản đầu tư vào một công ty năng lượng và một số ngân hàng tại nhiều quốc gia. |
![]() |
Maria Helena Moraes Scripilliti – 2,6 tỷ USD Tài sản mà Maria Helena Moraes Scripilliti có được bắt nguồn từ người cha quá cố. Cha bà từng mua lại một nhà máy dệt vào năm 1918, rồi sáng lập ra Grupo Votorantim và biến nó thành một trong những tập đoàn lớn nhất Brazil hiện nay. Việc mở rộng quy mô tập đoàn cũng có công sức của người chồng quá cố của bà vào giai đoạn những năm 1960 đến 1970. Votorantim hiện có mặt tại hơn 20 quốc gia, hoạt động trong lĩnh vực nhôm, bột giấy và giấy, năng lượng, kinh doanh nông nghiệp, xi măng. Hiện nay, gia đình bà vẫn nắm giữ 100% hoạt động kinh doanh. Người em trai cũng là một tỷ phú. |
![]() |
Semahat Sevim Arsel – 2,6 tỷ USD Là người chị cả của gia tộc Koc nổi tiếng, Semahat Sevim Arsel thừa kế lượng cổ phần lớn nhất từ khối tài sản của gia đình. Tập đoàn Koc Group chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, tự động hóa, hàng tiêu dùng nhanh và tài chính. Các hoạt động khác bao gồm kỹ thuật, thực phẩm, bán lẻ, du lịch, nông nghiệp và đóng tàu. Bà Semahat Arsel chịu trách nhiệm điều hành mảng kinh doanh du lịch của gia đình. Chồng bà đã qua đời năm 2014 ở tuổi 92. Hai chị em gái của bà cũng là những tỷ phú đôla. |
![]() |
Ana Maria Brescia Cafferata – 1,5 tỷ USD Khối tài sản của bà nằm trong 30% cổ phần của Grupo Breca, công ty chuyên đầu tư vào nông nghiệp, tài chính, khách sạn, khai thác mỏ và bất động sản. Công ty này do người cha quá cố sáng lập nên. Sau khi bố bà qua đời, tài sản do hai người anh trai quản lý cho đến khi họ lần lượt qua đời vào năm 2013 và 2014. Ngày nay, Grupo Breca sở hữu thương hiệu Tasa, một trong những nhà cung cấp thực phẩm làm từ cá lớn nhất thế giới. |
![]() |
Yupa Chiaravanond – 1,1 tỷ USD Yupa Chiaravanond đến từ gia tộc nổi tiếng ở Thái Lan điều hành tập đoàn Charoen Pokphand Group. Đây là năm đầu tiên cô có tên trong câu lạc bộ tỷ phú đôla của Forbes nhờ vào 3,6% cổ phần tại tập đoàn CP Group. CP hiện hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ thực phẩm, bán lẻ, bất động sản và bảo hiểm. |
Huyền Trang