Dự án biến đường ray tàu hỏa thành nhà máy điện mặt trời tại Thụy Sĩ sản xuất 16.000 kWh sau một năm thử nghiệm, tiềm năng mở rộng trên toàn châu Âu.
Cơ quan khí tượng Liên Hợp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino mạnh lên từ tháng 7, có thể khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao hơn tháng trước.
Dự án "Vạn lý Trường thành Xanh" của Trung Quốc trồng hơn 66 tỷ cây xanh với tốc độ sinh trưởng nhanh hơn rừng tự nhiên nhờ hấp thụ khí CO2 hiệu quả.
Ngân hàng lớn nhất Đức Deutsche Bank cùng Mekong Capital lập quỹ đầu tư khí hậu trị giá 200 triệu USD hướng đến nông nghiệp của Việt Nam và Lào.
Việt Nam đã thu 56,5 triệu USD từ World Bank cho hoạt động chuyển nhượng 11,3 triệu tấn CO2 giảm thải từ rừng.
Mục tiêu khí hậu của châu Á thêm thách thức khi nhiều nước phải đa dạng hóa nguồn cung, gồm cả than đá, để đảm bảo an ninh năng lượng.
Vingroup ký biên bản ghi nhớ đầu tư 20.000 tỷ đồng làm điện mặt trời tại Lai Châu, nhằm khai thác diện tích mặt nước tại các hồ chứa thủy điện hiện hữu.
Việt Nam vừa khai trương sàn giao dịch carbon, đây là một trong 4 thị trường trao đổi quyền phát thải, mở ra kênh hút vốn mới cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh.
Để tiết kiệm, người Philippines đổ xô lắp điện mặt trời mái nhà, đưa nước này thành thị trường nhập khẩu pin mặt trời hàng đầu thế giới.