Đầu tháng 2 vừa rồi, nhân chuyến đi Hà Nội, bà Như tình cờ được biết tin sẽ có đoàn doanh nhân thuộc lĩnh vực thủ công mỹ nghệ từ Tokyo (Nhật Bản) đến Việt Nam vào tháng 3. Trở về TP HCM, bà lập tức liên lạc với Văn phòng Vietrade và được hướng dẫn làm việc với một cán bộ phụ trách công việc này và được trả lời là cuộc tiếp xúc sẽ ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng vị cán bộ này cho rằng, T&N không thuộc diện các doanh nghiệp được tham gia.
Để không bỏ lỡ cơ hội, đến ngày tiếp xúc với đoàn doanh nhân Tokyo diễn ra, bà Như vẫn đến. Tất nhiên, ban tổ chức không thể hoan nghênh vị khách không mời này. Họ chấp nhận cho bà vào dự với điều kiện bà Như chỉ được tiếp xúc với khách khi họ rảnh (nghĩa là khi không có doanh nghiệp Việt Nam làm việc với vị khách đó).
Giải thích về sự việc này, vị cán bộ nói trên của Vietrade cho biết, do nguồn tài trợ hạn hẹp, Cục xúc tiến phải dành ưu tiên cho những doanh nghiệp chưa được hưởng hỗ trợ gì. T&N đã được hưởng nhiều hỗ trợ của Vietrade nên không được chọn trong đợt này.
Tuy nhiên, theo bà Như, cuộc tiếp xúc hôm đó có nhiều doanh nghiệp đã từng tham dự những chương trình hỗ trợ của Vietrade. "Với cách làm việc như vậy, doanh nghiệp không thể không nghĩ rằng muốn nhận được hỗ trợ của Nhà nước phải có quan hệ thế nào đó với cơ quan xúc tiến". - bà Như nói.
(Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)