Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty cổ phần TNHH MTV Cảng Nha Trang với tỷ lệ thành công 6,3%. Chỉ 350.000 trên 5,56 triệu cổ phần bán được cho 47 nhà đầu tư cá nhân, trị giá thu về hơn 3,5 tỷ đồng.
Mức giá đấu bình quân trong phiên bằng mệnh giá, đạt 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Đây là đơn vị thứ hai thuộc lĩnh vực cảng biển IPO trong năm nay.
Cảng Nha Trang hiện có vốn điều lệ 245,3 tỷ đồng, tương đương 24,5 triệu cổ phần. Trong đó, 75% số này là sở hữu của Nhà nước, còn lại chia cho người lao động (1,92%), tổ chức công đoàn (0,41%) và nhà đầu tư thông thường (22,67%).
Cổ đông sáng lập của Cảng Nha Trang là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Công đoàn Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang. Ba năm trước cổ phần hóa, doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ đơn vị này tăng từ 35,5 tỷ đồng lên 40,7 tỷ đồng.
Theo phương án cổ phần hóa, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Cảng Nha Trang bao gồm nhiều điều kiện, trong đó ứng viên phải có tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tối thiểu 100 tỷ đồng mỗi loại vào cuối năm 2012. Đồng thời đối tác chiến lược phải có lợi nhuận sau thuế dương ba năm liên tiếp (2010, 2011, 2012), cam kết không chuyển nhượng cổ phần ít nhất 5 năm.
Tuần trước, một đơn vị thuộc Vinalines là Cảng Hải Phòng cũng vừa IPO nhưng mới chỉ bán xong gần 47% số cổ phần đấu giá. Chủ tịch Cảng Hải Phòng khi đó cho biết thêm số chứng khoán này được bán cho cán bộ nhân viên, công ty vẫn chưa có đối tác chiến lược và vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Ngoài hai đơn vị trên, sắp tới, Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng và Cảng Quảng Ninh - đều thuộc Vinalines cũng chuẩn bị IPO lần lượt trong cuối tháng 5, đầu tháng 6.
Tường Vi