"Đợt triển khai tác chiến của hệ thống pháo phản lực siêu lớn đóng vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu chiến lược nhằm bảo vệ đất nước. Đợt bắn thử đã diễn ra thành công", Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Ri Pyong-chol hôm nay cho biết, đề cập tới vụ thử vũ khí hôm 29/3.
Đây là lần thứ tư nước này thử pháo phản lực (rocket) siêu lớn trong tháng này, nhưng là lần đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không có mặt chỉ đạo. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết đợt phóng do Học viện Khoa học Quốc phòng nước này tiến hành dưới sự giám sát của ông Ri.
Pháo phản lực Triều Tiên khai hỏa rạng sáng 29/3. Ảnh: KCNA. |
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên phóng hai vật thể từ thành phố cảng Wonsan, phía đông nước này ra biển Nhật Bản. Các quả đạn bay được 230 km, đạt độ cao tối đa 30 km. "Hành động này cực kỳ không phù hợp khi cả thế giới đang gặp khó khăn do Covid-19 bùng phát. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên dừng lại ngay lập tức", JCS ra thông cáo cho hay.
Pháo phản lực siêu lớn của Triều Tiên có đường kính 600 mm và đạt tầm bắn khoảng 400 km, đủ sức đe dọa phần lớn căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc. "Nó có thể làm nhiệm vụ tập trung hỏa lực, trong đó các quả đạn phóng từ một hoặc nhiều khẩu đội ở những vị trí phân tán dội xuống khu vực mục tiêu vào cùng một thời điểm", Ryu Sung-yeop, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc, cho hay.
Giới chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đang tiến hành nhiều hoạt động quân sự để kiểm tra tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí mới, cũng như tăng cường sĩ khí quân đội và cho thấy nước này không chịu ảnh hưởng từ Covid-19. Triều Tiên đến nay chưa ghi nhận bất cứ ca nhiễm nCoV nào.
Vũ Anh (Theo KCNA)