Thủ tướng Phạm Minh Chính tối 11/12 gặp cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan, nhân chuyến thăm chính thức nước này theo lời mời của Thủ tướng Mark Rutte.
Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh cho biết cộng đồng hơn 25.000 người Việt ở đây đã duy trì các lớp học tiếng Việt, cũng như tham gia đầu tư, kinh doanh, kết nối đào tạo, chuyển giao công nghệ... với các cơ quan, tổ chức trong nước.
Bà Ngô Bích Ngọc, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hà Lan, cho hay các lớp học tiếng Việt được mở tại nhiều tỉnh thành không chỉ thu hút con em người Việt, mà nhiều ông bố, bà mẹ người Hà Lan cũng tham gia.

Kiều bào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hà Lan tối 11/12. Ảnh: Nhật Bắc
"Tôi rất tự hào đã truyền được tình yêu quê hương đến ông xã Siep Littooij người Hà Lan và các con", bà Ngọc nói, cho biết ông Siep nói sõi tiếng Việt, đã hai lần được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển giáo dục đại học và phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn của Việt Nam.
Bà Ngọc cũng mong chính phủ nghiên cứu biện pháp giảng dạy tiếng Việt trên Internet với phương pháp hấp dẫn hơn, bởi phát triển chương trình trực tuyến có thể giúp các thế hệ tiếp người Việt ở hải ngoại học tiếng Việt mọi lúc, mọi nơi.
"Chúng tôi đề nghị lấy ngày 8/9 hàng năm là ngày suy tôn tiếng Việt, đồng thời lồng ghép việc dạy tiếng Việt với giới thiệu văn hóa, lịch sử và ẩm thực Việt Nam", bà Ngọc nói.
Bà cũng đề xuất mở các hội nghị, diễn đàn, kênh truyền thông như một ngôi nhà chung để bà con kiều bào có thể trực tiếp trao đổi thông tin, hợp tác, học hỏi lẫn nhau và góp sức xây dựng quê hương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phát triển chương trình giảng dạy trên Internet sẽ giúp bà con dễ học, dễ tiếp cận, dễ nhớ và giao đại sứ quán tại Hà Lan chủ trì xây dựng website học tiếng Việt cho kiều bào tại đây.
Ông cũng hoan nghênh ý tưởng chọn ngày 8/9 là ngày vinh danh tiếng Việt, cũng như tổ chức diễn đàn về kinh tế, kinh doanh... dành cho kiều bào.
Anh Phạm Văn Hiển, doanh nhân Việt Nam tại Hà Lan, mong muốn chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tăng cường kết nối, phối hợp từ sản xuất đến thu mua, xuất khẩu để ngày càng nhiều nông sản Việt Nam có chất lượng cao thâm nhập thị trường Hà Lan.
Anh Hiển là người đầu tiên đưa gạo Việt Nam sang thị trường châu Âu, cũng là người đầu tiên nhập khẩu chính ngạch nhãn lồng, vải thiều của Việt Nam vào Hà Lan. Thủ tướng cho rằng cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan đã trở thành cầu nối quan trọng, giúp quảng bá và đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường nước này cũng như các quốc gia châu Âu khác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mong muốn thành lập thêm các hội, đoàn khác của kiều bào, như hội doanh nhân, khoa học, nghiên cứu..., khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đang thăm chính thức Hà Lan. Trong chuyến công du châu Âu, Thủ tướng cũng sẽ thăm Bỉ và dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU tại Brussels ngày 14/12.