Đợt kiểm toán tại EVN bắt đầu từ ngày 23/6 kéo dài trong vòng 3 tháng và dự kiến kết thúc vào tháng 10/2008. Đây được coi là đợt kiểm toán kéo dài nhất đối với một tập đoàn kinh tế Nhà nước.
Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn sử dụng điện lãng phí. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo Kiểm toán Nhà nước, đợt kiểm tra này sẽ tập trung vào các báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí và giá thành các sản phẩm của ngành điện... Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra các hoạt động sản xuất, truyền tải phân phối điện tại các đơn vị thành viên thuộc EVN. Nội dung kiểm toán bao gồm việc sử dụng, quản lý vốn, tào sản Nhà nước, doanh thu và các bản báo cáo tài chính...
Từ kết quả kiểm tra này, cơ quan kiểm toán sẽ kiến nghị xử lý tài chính, hoặc các sai phạm (nếu có), đồng thời kiến nghị Chính phủ những giải pháp để nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước.
Kết quả kiểm toán tại EVN sẽ được Chính phủ sử dụng làm luận cứ xây dựng lộ trình tăng giá điện.
Sau khi kiểm toán xong EVN, sẽ đến lượt Tập đoàn Than khoáng sản VN (TKV). Sau đó, cơ quan kiểm toán còn lần lượt làm việc với các tập đoàn kinh tế khác.
Theo báo cáo của EVN, thời điểm hiện tại, tổng vốn tự có của Tập đoàn đã giảm 3.769 tỷ đồng, chỉ còn 8.160 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm là 11.929 tỷ. Trong đó, nguồn thu từ cổ phần hóa giảm mạnh chỉ còn 1.000 tỷ đồng so với 7.267 tỷ đồng dự kiến đầu năm.
Do thiếu tính thanh khoản, nhiều ngân hàng thương mại ngừng giải ngân những khoản vay đã có hợp đồng, EVN đang đứng trước nguy cơ không giải ngân được tổng cộng 3.938 tỷ đồng vốn tín dụng trong nước.
Như vậy trong năm 2008, EVN có nguy cơ thiếu trên 9.000 tỷ đồng vốn vay và trái phiếu.
Hồng Anh