Hiện nay, nhiều con phố thời trang của Hà Nội đang rộ lên các shop quần áo đôi, gia đình thu hút rất đông khách hàng. Các mẫu hàng hấp dẫn người mua nhưng sâu bên trong lại là một loạt chiêu bán hàng “tinh quái” rút hầu bao của khách.
Các con phố thời trang đồ đôi ở khu vực Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân vào buổi tối luôn tấp nập người đến mua sắm. Nhân viên của các cửa hàng này cũng khá đặc biệt, chủ yếu là sinh viên, học sinh. Nhiều cửa hàng thuê hẳn một đôi nam nữ để vừa bán hàng vừa kiêm luôn người mẫu cho shop.
![]() |
Đồ đôi cho giới trẻ luôn là mặt hàng rất hút khách. Ảnh minh họa |
Tạt vào một shop đồ đôi ở đường Trường Chinh (Hoàng Mai, Hà Nội), sau câu nói bâng quơ: “Cặp uyên ương bán hàng ăn ý quá”, đôi bạn trẻ dè chừng thổ lộ “là chị em thôi”. Người con trai cho biết cậu là con chủ cửa hàng, kém Mai Hoa (cô sinh viên năm nhất Đại Học Văn Hóa) 2 tuổi. Theo lời kể của Hoa, để thu hút được khách hàng cô chủ “quán triệt” rất gắt gao chuyện ăn mặc đến cách chào mời và cách “diễn” đôi ăn ý để “câu” khách.
Hoa được thuê bán hàng từ 15h đến 22h30 với thù lao 3,5 triệu mỗi tháng. Với mức lương đó, cô thấy công việc “diễn” bán hàng của mình khá ổn. Nhưng khó khăn nhất là phải tung hứng với cậu con trai cô chủ để đạt doanh thu theo yêu cầu.
Đến một shop đồ đôi khác trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), khách hàng lại bị hấp dẫn bởi sự đa dạng của các mốt đôi. Ở đây có những mẫu quần áo dựa theo phim chuyện tình nổi tiếng Hàn Quốc, hay những biểu tượng tình yêu bất diệt, những câu khẩu ngữ ngẫu hứng về tình yêu của giới trẻ...
Không chỉ đa dạng về mặt hàng, shop này còn bán nhãn hiệu thời trang. Chỉ một dãy hàng đôi trong shop đã có tới gần chục cái tên mà cửa hàng quảng cáo “tất cả là hàng hiệu”. Và bằng cách làm “mát lòng” người mua với thẻ ưu đãi giảm giá từ 20% đến 40%, nhiều cửa hàng rất dễ “câu, dụ” khách hàng có tâm lí ham rẻ mua số lượng lớn.
Hiện nay, thời trang đôi không chỉ là quần áo mà còn phổ biến với các mặt hàng giầy dép, mũ, nón các loại. Thậm chí không dừng lại với đồ đôi, các shop thời trang còn thu hút khách với một chuỗi đồ cho cả gia đình. Xu hướng thời trang gia đình này mặc dù mới du nhập từ nước ngoài nhưng đã khiến nhiều người “điên đảo”.
Khảo sát một số shop đôi “đắt khách” ở khu vực Thanh Xuân, Cầu Giấy (Hà Nội), các bộ áo đôi thường có giá từ hơn 200.000 - 600.000 đồng mỗi bộ. Các cửa hiệu đồ đôi đều quảng cáo là hàng Quảng Châu (Trung Quốc) để đánh vào tâm lí ham rẻ của sinh viên. Nhưng thực chất, khi ứng với những mặt hàng cùng loại tại các chợ đêm sinh viên thì giá đã được đội lên gấp đôi.
Cùng một loại áo phông cổ tròn trắng với họa tiết một đôi nam nữ đang ngồi ngắm trăng ở cửa hàng đồ đôi trên đường Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa) nhãn feiel có giá 450.000 một đôi. Nhưng đến chợ đêm sinh viên Phùng Khoang (Từ Liêm, Hà Nội), chiếc áo nam này được bán phổ biến ở tất cả các gian hàng với giá 85.000 đồng.
Mặt khác, theo hình thức online, các shop thời trang đôi có điều kiện trưng diện nhiều mẫu hàng “hot”. Thông qua hình thức này, khách sẽ tự gọi đến cửa hàng để đặt. Giá cả có thể đội lên tùy theo… hứng của chủ shop dựa vào “phí vận chuyển”, hoặc “hàng khan hiếm”. Hay thông qua các trang mạng cá nhân, cửa hàng có thể tưng bừng khai trương, khuyến mại giảm giá để bán chạy .
Tại chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), các mẫu đồ đôi “độc” hàng Quảng Châu ở các shop thời trang đôi trong nội thành được bày bán nhan nhản. Trong khi đó, giá thành ở đây chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba giá đồ đôi cùng một mẫu tại các shop đôi trong nội thành. Một bộ đôi, áo kẻ ngang của nam và áo váy nữ tại shop đôi Thanh Xuân có giá 400.000 đồng trong khi cũng bộ đồ đó ở chợ Ninh Hiệp chỉ có giá 130.000 đồng.
(Theo Người đưa tin)